Israel chỉ trích báo cáo của LHQ về Gaza năm 2014 là "phí công"

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/6 đã chỉ trích một báo cáo của Liên hiệp quốc sắp công bố về cuộc xung đột hồi năm ngoái ở Dải Gaza.
Israel chỉ trích báo cáo của LHQ về Gaza năm 2014 là "phí công" ảnh 1Hàng rào ngăn cách làng Al-Zaim, khu Bờ Tây với Israel ngày 6/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài TNHK/AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/6 đã chỉ trích một báo cáo của Liên hiệp quốc sắp công bố về cuộc xung đột hồi năm ngoái ở Dải Gaza khi gọi báo cáo của Liên hợp quốc là "phí công," là "một cáo buộc máy móc và vô căn cứ chống lại Israel."

Trong một báo cáo liên bộ đưa ra cùng ngày về cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 50 ngày này, Israel đã bảo vệ quan điểm về việc nước này triển khai cuộc chiến ở Gaza hồi năm 2014, cho rằng đều là “hợp pháp” và “đúng luật.”

Tel Aviv tuyên bố các lực lượng Israel không chủ đích nhắm vào thường dân và tố cáo các thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza đã cố tình tấn công dân thường Israel và dùng người của họ làm bia đỡ đạn.

Trong khi đó, Người phát ngôn của phong trào Hamas Sami Abu Zuhri gọi báo cáo của Israel là "không có giá trị."

Palestine tố cáo Israel vi phạm luật chiến tranh vì đã không cảnh báo sớm cho dân thường.

Tin cho biết báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cuộc chiến ở Gaza năm 2014 dự kiến sẽ được công bố trong tuần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục