Israel chỉ trích Mỹ làm chậm tiến độ xây nhà định cư ở Bờ Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ngày 10/12 nhận định rằng việc Mỹ chỉ trích các chính sách xây nhà định cư của Israel đã làm chậm tiến độ xây dựng ở Bờ Tây.
Israel chỉ trích Mỹ làm chậm tiến độ xây nhà định cư ở Bờ Tây ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon. (Nguồn: AFP)

Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ngày 10/12 nhận định rằng việc Mỹ chỉ trích các chính sách xây nhà định cư của Israel đã làm chậm tiến độ xây dựng ở Bờ Tây, đồng thời bày tỏ hy vọng tình trạng này sẽ chỉ là “tạm thời.”

Trước đó hôm 9/12, ông Yaalon cũng đã đưa ra tuyên bố rằng Israel muốn xây thêm các khu nhà định cư, song những chỉ trích của thế giới do Mỹ cầm đầu đã kiềm hãm mong muốn này.

Những tuyên bố trên của ông Yaalon đưa ra chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên đường tới Rome (Italy) để gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày 14/12 tới để thảo luận về những diễn biến ở Israel và Bờ Tây.

Ông Yaalon trước đó đã từng chế giễu những nỗ lực kiến tạo hòa bình của Mỹ tại khu vực Trung Đông, khi gọi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là “nỗi ám ảnh” và “vị cứu tinh.”

Chính những phát biểu này của ông Yaalon đã khiến các quan chức chính quyền Washington cảm thấy khó chịu và châm ngòi cho những căng thẳng với đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục