Israel chỉ trích Nhóm P5+1 về đàm phán với Iran

Thủ tướng Israel cho biết ông thất vọng về việc Nhóm P5+1 tham gia các cuộc đàm phán đã giảm bớt những yêu cầu đối với Tehran.
Ngày 29/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông thất vọng về việc Nhóm P5+1 tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran đã giảm bớt những yêu cầu đối với Tehran.

Phát biểu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, ông Netanyahu nói: "Sau vài vòng đàm phán, tôi lấy làm tiếc rằng những đòi hỏi dành cho Iran là chưa đủ. Tôi đã hy vọng Nhóm P5+1 sẽ yêu cầu Iran ngừng tất cả hoạt động làm giàu urani, nhưng thay vào đó họ giảm bớt những yêu cầu."

Ông Netanyahu đã chỉ trích Nhóm P5+1 thậm chí đã không yêu cầu Iran ngừng tất cả hoạt động làm giàu urani mà chỉ đòi hỏi làm giàu đến 20% trong vòng đàm phán ở Baghdad.

Ông nhấn mạnh: "Không những chúng ta cần thắt chặt các biện pháp trừng phạt Iran, mà còn cả những yêu cầu đối với Tehran. Chúng tôi tin rằng Iran sẽ sẵn sàng hy sinh vấn đề làm giàu urani lên cấp độ 20% để cứu chương trình hạt nhân của nước này."

Các quan chức cấp cao Israel cho rằng giữa Mỹ và Israel đang tồn tại khoảng cách liên quan tới chương trình hạt nhân Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục