Israel cố gắng làm tan băng mối quan hệ với Mỹ

Nhật báo "Maariv" ngày 21/9 đưa tin Israel đang cố gắng làm tan băng mối quan hệ giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu với Nhà Trắng.
Nhật báo "Maariv" ngày 21/9 đưa tin Israel đang cố gắng làm tan băng mối quan hệ giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu với Nhà Trắng và dàn xếp một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Israel với Tổng thống Barack Obama.

Theo báo trên, Cố vấn An ninh quốc gia Israel, ông Yaakov Amidror đã có mặt tại Washington và "gặp các quan chức cấp cao của Nhà Trắng trong hai ngày qua nhằm đạt được nhận thức nhất định liên quan đến giới hạn đỏ đối với chương trình hạt nhân của Iran."

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cũng đã gặp Thị trưởng thành phố Chicago, cựu Chánh văn phòng Tổng thống của ông Obama, Rahm Emanuel để chuyển một thông điệp hòa dịu đến Tổng thống Obama và có thể dàn xếp một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng này.

Tờ báo nhấn mạnh "đây không phải là lần đầu tiên vị bộ trưởng quốc phòng này gặp ông Emanuel để chuyển thông điệp tới ông Obama."

Theo AFP, những người chỉ trích cho rằng việc ông Netanyahu liên tục đòi hỏi Tổng thống Obama ấn định "giới hạn đỏ" rõ ràng đối với Iran đã khiến Nhà Trắng giận giữ, đồng thời gây bất lợi cho ông Obama trong cuộc vận động tái tranh cử tổng thống và "tiếp tay" cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Tuần trước, một quan chức Israel cho biết ông Obama sẽ không tiếp ông Netanyahu tại New York do chương trình nghị sự bận rộn, một động thái mà dư luận rộng rãi xem là lạnh nhạt sau khi căng thẳng giữa hai nước gia tăng liên quan đến cách đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục