Israel có kế hoạch thúc đẩy quan hệ kinh tế với Nhật Bản

Trước chuyến công du của Thủ tướng Abe, Israel đã thông qua kế hoạch tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, vận tải và cơ sở hạ tầng.
Israel có kế hoạch thúc đẩy quan hệ kinh tế với Nhật Bản ảnh 1Israel và Nhật Bản có kế hoạch thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. (Nguồn: GPO)

Nội các Israel đã thông qua một kế hoạch nhằm tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực kinh tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ vận tải và cơ sở hạ tầng.

Kế hoạch trên đặt mục tiêu tăng 45% du khách Nhật Bản tới Israel vào năm 2017 và đến năm 2020 tăng 50% hàng hóa Nhật Bản nhập khẩu vào Israel, lên mức 1,1 tỷ USD/năm, đồng thời mở một văn phòng thương mại tại Osaka, trung tâm thương mại phía Tây Nhật Bản.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết kế hoạch này đã nhận được sự nhất trí của nội các trong cuộc họp ngày 4/1 vừa qua nhằm đa dạng hóa nền kinh tế Israel.

Nhật Bản chiếm khoảng 1,3% thị phần xuất khẩu hàng hóa của Israel. Xuất khẩu của Israel vào Nhật Bản thời gian qua đang chững lại, chỉ đạt 720 triệu USD trong năm 2013, chủ yếu gồm linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị y tế, dược phẩm...

Động thái trên của Israel diễn ra trước thềm chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến Israel, Ai Cập và Jordan, dự kiến từ ngày 16-21/1 tới.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản đến Israel kể từ sau chuyến công du của ông Junichiro Koizumi năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục