Israel có thể công khai quan hệ bí mật với các nước Arab

Truyền thông địa phương cho rằng quan hệ hợp tác giữa Israel với một số quốc gia Arab, chủ yếu là các quốc gia Hồi giáo dòng Sunni, là nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh khu vực.
Israel có thể công khai quan hệ bí mật với các nước Arab ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP)

Phát biểu tại Hội nghị các Chủ tịch Tổ chức người Mỹ gốc Do Thái (PMAJO) tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng đã đến lúc Tel Aviv công khai các mối quan hệ bí mật với một số quốc gia Arab.

Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng "hầu hết các quốc gia Arab ôn hòa đều coi Israel là đồng minh, đều chia sẻ các lợi ích trong cuộc chiến chống Iran và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng."

Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra vài giờ đồng hồ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon trong một tuyên bố tại Hội nghị An ninh tại Đức cũng tiết lộ rằng Israel đã có các kênh hợp tác bí mật với nhiều quốc gia Arab, song tình hình nhạy cảm hiện nay không cho phép nước này công khai các mối quan hệ này.

Truyền thông địa phương cho rằng quan hệ hợp tác giữa Israel với một số quốc gia Arab, chủ yếu là các quốc gia Hồi giáo dòng Sunni, là nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh khu vực, nhất là tổ chức IS, và ảnh hưởng của quốc gia Hồi giáo Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục