Israel dự kiến xây dựng một "đảo nhân tạo" cho Dải Gaza

Bộ trưởng Giao thông vận tải Israel Yisrael Katz cho biết ông đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng một "đảo nhân tạo" ngoài khơi bờ biển Dải Gaza.
Israel dự kiến xây dựng một "đảo nhân tạo" cho Dải Gaza ảnh 1Bộ trưởng Giao thông vận tải Israel Yisrael Katz. (Nguồn: AP)

Theo AP, ngày 20/6, Bộ trưởng Giao thông vận tải Israel Yisrael Katz cho biết ông đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng một "đảo nhân tạo" ngoài khơi bờ biển Dải Gaza, do phong trào Hamas cai quản, để giúp giảm thiểu tình cảnh khó khăn của khu vực bị phong tỏa này.

Theo Bộ trưởng Katz, kế hoạch của ông kêu gọi xây dựng hòn đảo rộng 8 km2 kết nối với Dải Gaza bằng một cây cầu dài 5 km.

Ông cho biết hòn đảo, ước tính có chi phí xây dựng 5 tỷ USD, sẽ bao gồm một cảng và có thể là cả sân bay. Israel sẽ giám sát an ninh, song hòn đảo này sẽ do Palestine và cộng đồng quốc tế điều hành. 

Do Israel và và Ai Cập vẫn duy trì phong tỏa đường biển đối với Gaza, người Palestine từ lâu đã kêu gọi xây dựng một cảng kết nối họ với phần còn lại của thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục