Israel hoan nghênh Tổng thống đắc cử Mỹ chỉ định Đại sứ mới

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 16/12 đã hoan nghênh việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lựa chọn ông David Friedman làm Đại sứ nước này tại Israel.
Israel hoan nghênh Tổng thống đắc cử Mỹ chỉ định Đại sứ mới ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 16/12 đã hoan nghênh việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lựa chọn ông David Friedman làm Đại sứ nước này tại Israel.

Một nguồn tin thuộc Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã bày tỏ "sự hài lòng" với quyết định trên của ông Trump.

Theo nguồn tin yêu cầu giấu tên này, Thủ tướng Netanyahu mong muốn được hợp tác chặt chẽ với tân Đại sứ Mỹ. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely đã gọi việc chỉ định ông Friedman là "thông tin tốt với Israel."

Theo nguồn tin từ nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Trump, ông Friedman là một luật sư, là người ủng hộ việc đặt Đại sứ quán Mỹ tại Israel ở Jerusalem và có tư tưởng ủng hộ việc mở rộng các khu định cư tại khu Bờ Tây bị người Do Thái chiếm đóng trái phép.

Ông Trump cho rằng việc ông Friedman đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ tại Israel sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa Washington và Tel Aviv.

Việc bổ nhiệm ông Friedman làm người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Israel được coi là chủ trương cải thiện quan hệ với nhà nước Do Thái của chính quyền Washington kế nhiệm trong bối cảnh quan hệ hai nước đồng minh này có phần rạn nứt sau khi Washington đạt thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran.

Trước đó, trong thời gian tranh cử, ông Trump cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel, trong đó ông Trump cam kết trong trường hợp thắng cử, ông sẽ công nhận Jerusalem là "thủ đô không thể tách rời" của Israel và thúc đẩy việc chuyển Đại sứ quán Mỹ tới vùng đất vốn bị Israel chiếm đóng trái phép sau cuộc chiến tranh Trung Đông 1967.

Giới quan sát cho rằng quan điểm của ông Trump sẽ phá vỡ những quy chuẩn trong chính sách ngoại giao được Washington duy trì trong nhiều nhiệm kỳ tổng thống. Mỹ và phần lớn các nước thành viên Liên hợp quốc đều không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và trong nhiều năm qua, Washington cũng chỉ duy trì cơ quan đại diện ngoại giao tại Tel Aviv./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục