Israel: Iran có thể được hưởng lợi từ mối đe dọa ISIL

Thủ tướng Israel quan ngại về việc Mỹ có thể sẽ có lập trường mềm mỏng hơn về hạt nhân Iran để tìm kiếm sự hợp tác của Tehran trong việc đối phó với mối đe dọa ISIL ở Iraq.
Israel: Iran có thể được hưởng lợi từ mối đe dọa ISIL ảnh 1Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/6 cho biết trong cuộc họp với các đối tác Mỹ, các quan chức Israel đã hối thúc Washington không được để Iran hưởng lợi từ thành công trên chiến trường của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) tại Iraq.

Trước đó, trong tuyên bố chính thức đầu tiên về những diễn biến tại Iraq trên chương trình "Gặp gỡ báo chí" của đài NBC ngày 22/6, Thủ tướng Netanyahu đã nhấn mạnh đến những quan ngại của Israel về việc Mỹ có thể sẽ có lập trường mềm mỏng hơn về chương trình hạt nhân của Iran để tìm kiếm sự hợp tác của Tehran trong việc đối phó với mối đe dọa ISIL ở Iraq.

Israel đã hối thúc Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục gây áp lực với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt cho đến khi Tehran chấm dứt bất kỳ nỗ lực làm giàu hạt nhân nào.

Iran và các cường quốc phương Tây đang cố gắng đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của nước này trước ngày 20/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục