Israel không kích Syria nhằm đáp trả "vật thể" bắn vào Golan

Ngày 25/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ mọi vật thể chưa xác định vào được bắn từ Syria.
Israel không kích Syria nhằm đáp trả "vật thể" bắn vào Golan ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 25/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ mọi vật thể chưa xác định vào được bắn từ Syria.

Trong khi đó, một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, trước đó, một máy bay của Israel đã tiến hành một cuộc tấn công ở Syria sau khi 10 vật thể chưa xác định được bắn từ quốc gia Trung Đông này nhắm vào khu vực Cao nguyên Golan do Israel nắm giữ.

[Israel không kích đáp trả các vật thể được bắn đi từ Syria]

Người phát ngôn này cũng cho biết Không quân Israel cũng nhắm vào hai chiếc xe tăng của Chính phủ Syria ở khu vực phía Bắc của Cao nguyên Golan, đồng thời cho hay các vật thể nói trên không gây ra bất cứ thương vong nào.

Trong khi đó, hãng Sputnik ngày 24/6 đưa tin thành viên Trung tâm hòa giải Nga tại Syria, ông Alexander Vorontsov, cho biết Bộ chỉ huy các lực lượng Nga tại Syria và lãnh đạo tỉnh Latakia đã ký thỏa thuận ngừng bắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục