Israel không phản đối Ai Cập trả hai hòn đảo cho Saudi Arabia

Israel cho biết nước này không phản đối việc Ai Cập trao trả hai hòn đảo chiến lược Tiran và Sanafir trên Biển Đỏ cho Saudi Arabia.
Israel không phản đối Ai Cập trả hai hòn đảo cho Saudi Arabia ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP)

Ngày 12/4, Israel cho biết nước này không phản đối việc Ai Cập trao trả hai hòn đảo chiến lược Tiran và Sanafir trên Biển Đỏ cho Saudi Arabia.

Theo tờ Haaretz, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã được thông báo trước về thỏa thuận trao trả giữa Ai Cập và Saudi Arabia và trước mắt không có bất kỳ sự phản đối nào.

Chính phủ Israel không có bình luận gì về tin tức nói trên.

Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại của Quốc hội Israel, nghị sỹ Tzachi Hanegbi, cho rằng thỏa thuận Cairo-Riyadh sẽ không đe dọa Israel và coi đây là cơ hội để Tel Aviv xích lại gần hơn với Saudi Arabia.

Hai hòn đảo Tiran và Sanafir, nằm ở cửa ngõ phía Nam của Vịnh Aqaba, sẽ được chính thức phân định thuộc vùng biển chủ quyền của Saudi Arabia theo một thỏa thuận giữa Cairo và Riyadh hôm 9/4 vừa qua.

Trước đó, các đại diện của Israel và Ai Cập đã gặp gỡ để thảo luận về việc phân định hải giới giữa Ai Cập và Saudi Arabia và phía Cairo đã đảm bảo với Tel Aviv rằng thỏa thuận với Riyadh sẽ không ảnh hưởng tới hiệp định hòa bình giữa Ai Cập với Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục