Israel ký thỏa thuận khí đốt trị giá 15 tỷ USD với Jordan

Theo thỏa thuận, Israel sẽ cung cấp 1.600 tỷ phút khối (45 tỷ m3) khí đốt cho tập đoàn điện lực quốc gia (NEPCO) của Jordan từ mỏ khí Leviathan trong vòng 15 năm tới.

Israel vừa ký kết một biên bản ghi nhớ về việc cung cấp khí đốt tự nhiên trị giá 15 tỷ USD với Jordan.

Theo thỏa thuận trên, Israel sẽ cung cấp 45 tỷ m3 khí đốt cho tập đoàn điện lực quốc gia (NEPCO) của Jordan từ mỏ khí Leviathan trong vòng 15 năm tới.

Dự kiến, hai bên sẽ đàm phán xong về giá cả cùng các điều khoản khác vào cuối năm nay. Sau đó, Jordan sẽ bắt đầu nhập khí đốt theo hợp đồng với Israel từ năm 2017.

Mạng tin Globes cho biết đây là thỏa thuận hợp tác lớn nhất giữa hai nước từ trước đến nay, đưa Israel trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Jordan.

Trước đó, hồi tháng Hai năm nay, Israel cũng đã ký kết một thỏa thuận cung cấp khí đốt trị giá 500 triệu USD cho Jordan từ mỏ khí đốt tự nhiên Tamar ở Địa Trung Hải.

Mỏ khí Leviathan, được phát hiện tại ngoài khơi biển Địa Trung Hải năm 2010 và là mỏ khí tự nhiên ngoài khơi lớn nhất được khám phá trong một thập niên qua, giúp Israel độc lập hơn về năng lượng.

Dự trữ khí đốt của mỏ này ước khoảng 22.000 tỷ phút khối - đủ để đáp ứng nhu cầu khí đốt của châu Âu trong một năm.

Năm 2013, Chính phủ Israel đã quyết định cho phép dành 40% trữ lượng khí đốt tự nhiên để xuất khẩu. Nước này đang sử dụng khí đốt như là một phương tiện để cải thiện mối quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Jordan.

Jordan đã chuyển hướng sang nhập khẩu khí đốt từ Israel sau khi nguồn cung cấp năng lượng này từ Ai Cập bị gián đoạn do các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào hệ thống đường ống dẫn từ Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục