Israel lo sẽ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố

Israel lo ngại "chiến dịch khủng bố toàn cầu" của Iran và phong trào Hezbollah tiếp tục đe dọa các mục tiêu Israel và Do Thái trên khắp thế giới.
Israel lo sẽ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố ảnh 1Cảnh sát Israel làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ tấn công ở Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan chống khủng bố thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã cảnh báo công dân nước này về nguy cơ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố.

Truyền thông Israel ngày 25/8 dẫn thông cáo của cơ quan trên nêu rõ: "Các vụ tấn công khủng bố của những kẻ cực đoan Hồi giáo trong năm qua tại Bỉ, Canada, Australia, Pháp và Đan Mạch làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xảy ra thêm các vụ tấn công nhằm vào những mục tiêu Phương Tây, trong đó có các mục tiêu Israel và Do Thái."

Cơ quan này còn cho rằng "chiến dịch khủng bố toàn cầu" của Iran và phong trào Hezbollah tiếp tục đe dọa các mục tiêu Israel và Do Thái trên khắp thế giới.

Bên cạnh đó, Cơ quan chống khủng bố cũng công bố danh sách 27 nước có nguy cơ đe dọa an ninh đối với công dân Israel, trong đó nguy hiểm nhất là Iran và Liban, tiếp theo là Libya, Sudan, Somalia, Syria, Iraq, Saudi Arabia và Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục