Israel mở cửa trở lại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa sau xung đột

Israel đã mở cửa trở lại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, một điểm nóng xung đột, trước buổi lễ cầu nguyện hàng tuần sau khi đóng cửa ngôi đền này do các vụ xung đột bùng phát.
Israel mở cửa trở lại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa sau xung đột ảnh 1Đền thờ Al-Aqsa được mở cửa trở lại. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 31/10, Israel đã mở cửa trở lại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, một điểm nóng xung đột, trước buổi lễ cầu nguyện hàng tuần sau khi đóng cửa ngôi đền này do các vụ xung đột bùng phát từ việc một người Palestine bị cảnh sát bắn chết.

Đường phố ở Đông Jerusalem khá yên bình trước lễ cầu nguyện buổi trưa sau khi Israel gia tăng kiểm soát ngôi đền linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái này.

Xung đột bùng phát sau khi cảnh sát Israel tối 30/10 đã bắn chết 1 người Palestine bị cáo buộc âm mưu giết hại một người Do Thái.

Trước đó cùng ngày, Indonesia đã lên án mạnh mẽ việc Israel đóng cửa đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem, đồng thời hối thúc nước này mở cửa trở lại ngôi đền này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Indonesia nêu rõ: "Việc đóng cửa một nơi cầu nguyện như đền thờ Al-Aqsa là vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng của người Hồi giáo ở Jerusalem”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục