Israel nêu điều kiện nối lại đàm phán hòa bình với Palestine

Thủ tướng Israel tối 29/8 kêu gọi Tổng thống Palestine cắt đứt quan hệ với Hamas để mở đường nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông.
Israel nêu điều kiện nối lại đàm phán hòa bình với Palestine ảnh 1Người dân Palestine tham gia tuần hành mừng thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Gaza ngày 27/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 29/8 kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cắt đứt quan hệ với phong trào Hồi giáo Hamas để mở đường nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn Kênh 10 sau khi Israel kết thúc Chiến dịch Bảo vệ biên giới nhằm vào Gaza, Thủ tướng Netanyahu tỏ ý hy vọng Tổng thống Abbas sẽ "ly dị" với Hamas sau khi Cơ quan tình báo Israel (Shin Bet) công bố tài liệu về một âm mưu của Hamas lật đổ chính quyền Palestine ở Bờ Tây.

Hàm ý của Thủ tướng Netanyahu là muốn Tổng thống Abbas chọn giải pháp hủy bỏ chính phủ đoàn kết dân tộc được thành lập đầu năm 2013 và mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông.

Ông Netanyahu cũng bày tỏ hy vọng "sẽ có thể hợp tác với Tổng thống Abbas trong một tiến trình ngoại giao."

Trước đó, Israel đã ngừng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình với Chính quyền Palestine sau khi Palestine thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc có sự tham gia của Hamas.

Thời gian qua, Tổng thống Abbas đã giữ vai trò trung gian hòa giải giữa Israel với Hamas nhằm kết thúc chiến dịch tấn công dài 51 ngày của Israel tại Gaza.

Chiến dịch tấn công của Israel đã chấm dứt từ ngày 26/8, khi thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn bắt đầu có hiệu lực.

Theo thỏa thuận này, Israel sẽ nới lỏng kiểm soát việc vận chuyển hàng cứu trợ và vật liệu xây dựng vào Gaza, cũng như mở rộng khu vực ngư dân Palestine được phép đánh cá.

Tuy nhiên, một số vấn đề hóc búa sẽ phải chờ tới khi đoàn đàm phán của các bên trở lại Cairo (Ai Cập) vào tháng Chín, trong đó có yêu cầu của Israel về giải giáp Hamas, hay yêu cầu của Hamas về một hải cảng và sân bay cho Gaza, phóng thích tù nhân Palestine.

Trong khi đó, ngày 28/8, thủ lĩnh Hamas Khaled Meshaal bác bỏ khả năng giải giáp phong trào Hồi giáo này, đồng thời khẳng định Hamas sẽ không ngừng cuộc kháng chiến chống lại Israel cho đến khi tất cả các yêu sách của họ được đáp ứng.

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu cáo buộc Hamas chưa thực hiện bất cứ yêu cầu nào của Israel khi thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn có hiệu lực.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat và Giám đốc cơ quan tình báo Palestine Majid Farraj sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào tuần tới để thảo luận một giải pháp cho cuộc xung đột với Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục