Israel nhất trí hợp tác với ủy ban điều tra LHQ về Dải Gaza

Israel đã nhất trí hợp tác với ủy ban điều tra do ông Ban Ki-moon chỉ định, nhằm xem xét thiệt hại đối với các cơ sở của Liên hợp quốc trong chiến dịch "Vành đai bảo vệ" ở Dải Gaza mùa Hè vừa qua.
Israel nhất trí hợp tác với ủy ban điều tra LHQ về Dải Gaza ảnh 1Nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong các vụ không kích của Israel tại thành phố Beit Hanun, phía bắc Dải Gaza ngày 18/8. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc cho biết Israel đã nhất trí hợp tác với ủy ban điều tra do Tổng Thư ký Ban Ki-moon chỉ định, nhằm xem xét thiệt hại đối với các cơ sở của Liên hợp quốc trong chiến dịch "Vành đai bảo vệ" ở Dải Gaza mùa Hè vừa qua.

Theo một tuyên bố đưa ra ngày 20/11, ủy ban của Liên hợp quốc "sẽ xem xét và điều tra một loạt các vụ việc cụ thể gây thương vong hoặc gây thiệt hại đối với các cơ sở của Liên hợp quốc," cụ thể là Cơ quan cứu trợ và việc làm (UNRWA) cho người tị nạn Palestine.

Ngoài ra, ủy ban trên sẽ điều tra các vụ việc trong đó quân đội Israel cáo buộc Hamas cất giấu vũ khí tại các cơ sở trên. Tuyên bố cũng nêu rõ "Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hy vọng ủy ban này sẽ nhận được sự hợp tác đầy đủ từ tất cả các bên liên quan."

Về phía Israel, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao nước này cho biết Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Ron Prosor ngày 18/11 đã trình một bức thư lên Tổng Thư ký Ban Ki-moon, thông báo về việc Israel nhất trí hợp tác với cuộc điều tra của Liên hợp quốc. Quan chức trên cho biết Israel đưa ra một số điều kiện hợp tác, song không nêu rõ những điều kiện đó là gì.

Cũng trong ngày 20/11, Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một nhóm thuộc phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ở Bờ Tây đang lên kế hoạch ám sát Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman.

Theo Shin Bet, các nghi can bị bắt giữ đã thu thập thông tin tình báo về lộ trình của đoàn xe chở Ngoại trưởng Lieberman ở khu định cư Nokdim thuộc Bờ Tây và tìm cách mua một súng phóng lựu để tấn công.

Cùng ngày, cảnh sát Israel đã đưa ra cảnh báo phá hủy nhà ở của bốn gia đình các tay súng Palestine ở Jerusalem thực hiện các vụ tấn công bạo lực gần đây, trong đó có Ghasan Abu Jamal và Odai Abu Jamal - hai phần tử tấn công giáo đường Israel ở Tây Jerusalem ngày 18/11. Cụ thể, các gia đình này có thời hạn 48 giờ để trình diện trước một tòa án Israel. Việc Israel ra cảnh báo phá hủy nhà đã kích động các cuộc đụng độ giữa hàng chục thanh niên Palestine và cảnh sát ở khu vực Đông Jerusalem, nơi vốn là điểm nóng xung đột giữa hai bên từ tháng Bảy vừa qua.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố bất cứ người Palestine nào tấn công Israel đều sẽ bị phá hủy nhà ở. Chính phủ Israel coi đây là hành động cần thiết để ngăn cản bạo lực tiếp diễn, song nhiều nhà bình luận đã chỉ trích biện pháp trừng phạt này phản tác dụng và phi pháp.

Người phát ngôn cảnh sát Israel Luba Samri ngày 20/11 cho biết lực lượng an ninh không có kế hoạch ngăn cản người cầu nguyện Hồi giáo vào đền thờ Al-Aqsa trong các buổi cầu nguyện 21/11, bất chấp bạo lực gia tăng ở Jerusalem trong tuần qua. Trong một tuyên bố, bà Luba Samri khẳng định đến nay lệnh cấm vào chưa được áp đặt đối với người cầu nguyện, tuy nhiên tình hình sẽ được theo dõi trong trường hợp cần thay đổi.

Israel đã nới lỏng giới hạn ra vào Al-Aqsa từ cuối tuần trước, sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo Israel và Jordan - quốc gia có thẩm quyền giám sát khu tổ hợp đền thờ này, đã nhất trí với các biện pháp xoa dịu tình hình căng thẳng hiện nay giữa Israel và Palestine liên quan tới khu đền thờ.

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) mới đây tố cáo Israel đã giam giữ khoảng 10.000 trẻ em Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem kể từ năm 2000.

Trong một tuyên bố, ông Issa Qaraqe - người đứng đầu ủy ban những người giam giữ Palestine của PLO cáo buộc Israel "không thực hiện bất kỳ sự miễn trừ nào đối với trẻ em và thường xuyên vi phạm các hiệp định quốc tế về quyền trẻ em bằng cách xúc phạm và tra tấn, đồng thời từ chối xét xử một cách công bằng."

Ông Qaraqe cho biết thêm kể từ tháng Sáu vừa qua, Israel đã bắt giữ khoảng 3.000 người Palestine và khoảng 30% trong số đó là trẻ em. Hiện nay, có ít nhất 300 trẻ em đang bị giam giữ trong các nhà tù và hầu hết trong số này là bị bắt giữ ở Đông Jerusalem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục