Israel nối lại kế hoạch xây 500 nhà mới ở khu định cư Jerusalem

Tổ chức phi chính phủ phản đối xây dựng các khu định cư cho biết chính quyền thành phố Jerusalem ngày 23/11 đã khôi phục các kế hoạch xây 500 nhà ở mới tại một khu định cư ở Đông Jerusalem.
Israel nối lại kế hoạch xây 500 nhà mới ở khu định cư Jerusalem ảnh 1Khu định cư Gilo ở Jerusalem do Israel xây dựng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Ir Amim, tổ chức phi chính phủ phản đối xây dựng các khu định cư cho biết chính quyền thành phố Jerusalem ngày 23/11 đã khôi phục các kế hoạch xây 500 nhà ở mới tại một khu định cư ở Đông Jerusalem.

Đây là động thái đầu tiên liên quan đến việc xây các khu định cư của Israel kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tuyên bố của Ir Amim nêu rõ: "Sáng nay, ủy ban quy hoạch và xây dựng thành phố đã đưa ra quyết định thúc đẩy (các kế hoạch) xây 500 nhà ở Ramat Shlomo."

Ramat Shlomo là một khu định cư của những người Do Thái chính thống cực đoan tại khu vực Đông Jerusalem bị Israel sáp nhập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục