Israel nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Dải Gaza

Ngày 12/3, Israel lần đầu nhập khẩu rau quả từ Dải Gaza sau gần 8 năm, với 27 tấn khoai tây và 5 tấn cà tím được chuyển bằng xe tải qua biên giới.
Israel nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Dải Gaza ảnh 1Một nông dân Palestine sắp xếp cà chua xuất khẩu vào Israel ở một trang trại tại Deir El-Balah, trung tâm Dải Gaza vào ngày 11/3.. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 12/3, Israel lần đầu tiên nhập khẩu rau quả từ Dải Gaza sau gần 8 năm.

Đây là biện pháp nới lỏng một phần lệnh phong tỏa kinh tế mà Israel áp đặt kể từ khi phong trào Hồi giáo Hamas giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ Palestine này.

Theo đó, 27 tấn khoai tây và 5 tấn cà tím đã được vận chuyển bằng xe tải qua biên giới theo một kế hoạch của Israel là nhập khẩu khoảng 1.200 tấn hàng/tháng.

Phía Palestine hoan nghênh bước đi này, mặc dù khối lượng kể trên thấp hơn nhiều so với mức khoảng 3.300 tấn/tháng mà Palestine từng xuất khẩu sang Israel.

Hiện quốc tế đang kêu gọi Israel nởi lỏng lệnh cấm trên kể từ khi nổ ra cuộc chiến với Hamas hồi năm ngoái.

Đó là cuộc chiến thứ hai giữa 2 bên trong vòng 6 năm, tàn phá nghiêm trọng Dải Gaza, khiến hơn 100.000 người trong trên tổng số 1,8 triệu dân ở vùng lãnh thổ này phải đi sơ tán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục