Israel ra lệnh phá hủy đền thờ Hồi giáo tại Đông Jerusalem

Theo Presstv.com, ngày 13/4, Israel đã ra lệnh phá hủy đền thờ Hồi giáo Abdullah al-Sanawi ở Đông Jerusalem, với lý do công trình không có giấy phép xây dựng.
Israel ra lệnh phá hủy đền thờ Hồi giáo tại Đông Jerusalem ảnh 1Đền thờ Hồi giáo Abdullah al-Sanawi bị Israel phá hủy. (Nguồn: palinfo.com)

Theo Presstv.com, ngày 13/4, Israel đã ra lệnh phá hủy đền thờ Hồi giáo Abdullah al-Sanawi ở Đông Jerusalem, với lý do công trình không có giấy phép xây dựng.

Đây là một trong sáu ngôi đền của người Palestine bị đe dọa phá hủy trong vùng.

Cuối tháng 12/2016, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) thông báo chiến dịch của Israel phá hủy nhà và các công trình xây dựng ở Bờ Tây và Đông Jerusalem đã lên đến mức độ chưa từng có trong vòng bảy năm qua.

Việc Israel phá hủy nhà và công trình xây dựng của Palestine đã gây quan ngại cho giới ngoại giao và các nhóm nhân quyền về việc Tel Aviv tiếp tục vi phạm luật quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục