Israel sắp nhận được máy bay tàng hình F-35 đầu tiên từ Mỹ

Chiến đấu cơ tàng hình F-35 đầu tiên mà Mỹ sản xuất cho Israel đã bước vào các công đoạn quyết định trước khi hoàn thành và chuyển giao cho Israel.
Israel sắp nhận được máy bay tàng hình F-35 đầu tiên từ Mỹ ảnh 1Chiến đấu cơ tàng hình F-35 củaMỹ. (Nguồn: upi.com)

Ngày 11/1, truyền thông Israel đưa tin, vào cuối tuần trước, chiến đấu cơ tàng hình F-35 đầu tiên mà Mỹ sản xuất cho Israel đã bước vào các công đoạn quyết định trước khi hoàn thành và chuyển giao cho Israel.

Trong giai đoạn tiếp theo, chiếc F-35 mang mật danh "Adir" của Israel sẽ được lắp đặt các hệ thống điện tử hiện đại và động cơ lên phần thân của máy bay.

F-35, chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, sẽ lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong Lực lượng Không quân Israel (IAF).

Bộ Quốc phòng Israel đã ký hợp đồng mua 33 chiếc F-35 với tổng kinh phí lên đến 4,75 tỷ USD, bao gồm cả việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho phép IAF vận hàng và cải tiến một số chi tiết của máy bay này.

Với mức giá 110 triệu USD, "Adir" sẽ là chiếc chiến đấu cơ đắt đỏ nhất được phiên chế cho lực lượng IAF. Đây cũng sẽ là chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất của Israel tính đến thời điểm này.

Theo kế hoạch, hai chiếc F-35 đầu tiên của Israel sẽ được bàn giao trong tháng 12/2016, trong khi số còn lại sẽ được chuyển giao trước năm 2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục