Israel sẽ bỏ phiếu kín để bầu tổng thống mới vào 10/6

Các phương tiện thông tin đại chúng Israel ngày 9/6 đưa tin Quốc hội nước này (Knesset) ngày 10/6 sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ra tổng thống mới thay thế ông Shimon Peres.

Các phương tiện thông tin đại chúng Israel ngày 9/6 đưa tin Quốc hội nước này (Knesset) ngày 10/6 sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ra tổng thống mới thay thế ông Shimon Peres, 90 tuổi, người sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 15/7.

Các nghị sỹ thuộc 12 đảng phái trong Quốc hội có quyền tự do lựa chọn ứng viên. Hiện nay, ứng viên hàng đầu là cựu Chủ tịch Quốc hội Reuven "Ruby" Rivlin, thành viên của đảng Likud cầm quyền.

Ngoài ra, còn một số ứng viên khác như cựu nghị sỹ Dalia Itzik, cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Dalia Dorner hay nhân vật từng đoạt giải Nobel Dan Shechtman.

Theo quy định, nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu ủng hộ của 120 nghị sỹ Quốc hội thì hai ứng viên hàng đầu sẽ phải cạnh tranh với nhau.

Một trong những quyền lực thực sự của Tổng thống Israel là quyết định đảng phái nào sẽ dẫn đầu các nỗ lực nhằm hình thành chính phủ mới sau bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục