Israel tấn công nhiều vị trí của quân đội Syria ở Cao nguyên Golan

Israel đã không kích các cứ điểm của quân đội Syria, sau khi đạn lạc từ phía Syria rơi trúng khu vực do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan 1 ngày trước đó.
Israel tấn công nhiều vị trí của quân đội Syria ở Cao nguyên Golan ảnh 1Một người ngồi trên xe tăng ở khu vực Cao nguyên Golan. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, quân đội Israel ra thông cáo cho biết rạng sáng 13/9, nước này đã không kích các cứ điểm của quân đội Syria, sau khi đạn lạc từ phía Syria rơi trúng khu vực do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan 1 ngày trước đó.

Theo thông cáo trên, Israel đã tấn công các cứ điểm pháo binh của chính quyền Syria ở trung tâm Cao nguyên Golan nhằm đáp trả vụ đạn pháo rơi trúng một khu vực ở phía Bắc cao nguyên này hôm 12/9.

Quân đội Israel quy trách nhiệm cho Chính phủ Syria đối với bất kỳ vụ nã pháo nào từ lãnh thổ nước này, bất kể nguồn gốc của hành động đó.

Đây là lần thứ tư xảy ra vụ việc tương tự trong vòng 9 ngày và diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mới ở Syria do Nga và Mỹ bảo trợ, có hiệu lực từ ngày 12/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục