Israel tăng thêm các biện pháp chống người gây ra bạo động

Nội các Israel thông qua biện pháp chống người gây bạo động, như cho phép sử dụng súng trường bắn tỉa và kết án tối thiểu 4 năm tù giam.
Israel tăng thêm các biện pháp chống người gây ra bạo động ảnh 1Đụng độ giữa người biểu tình Palestine và quân đội Israel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/9, Nội các Israel đã nhất trí bỏ phiếu thông qua một loạt biện pháp được đề xuất nhằm chống lại các trường hợp gây bạo động, như cho phép sử dụng súng trường bắn tỉa và kết án tối thiểu 4 năm tù giam.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra bất chấp sự phản đối của Trưởng công tố Yehuda Weinstein. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ: "Nội các an ninh đã quyết định cho phép cảnh sát sử dụng đạn thật chống những người ném đá và bom xăng gây nguy hiểm tính mạng cho người thứ ba.

Thủ tướng quyết tâm thông qua kế hoạch này tại nội các và nhanh chóng ban hành luật."

Thủ tướng Israel Netanyahu đang thúc đẩy những thay đổi lập pháp, giữa lúc các vụ tấn công bằng bom xăng và ném đá gia tăng tại Jerusalem và Bờ Tây trong những tuần gần đây.

Trước đó, ông Netanyahu tuyên bố sẽ tìm cách tăng cường các biện pháp trừng phạt chống những cuộc tấn công như vậy, đồng thời ra lệnh xem xét lại các qui định để cho phép cảnh sát sử dụng đạn thật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục