Israel thả Chủ tịch Quốc hội Palestine sau một năm giam giữ

Ông Dweik bị bắt giữ ngày 16/6/2014 khi quân đội Israel mở một chiến dịch quy mô lớn tìm kiếm ba thiếu niên nước này, bị phiến quân Palestine có quan hệ với phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ ở khu Bờ Tây.
Israel thả Chủ tịch Quốc hội Palestine sau một năm giam giữ ảnh 1Ông Aziz Dweik. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 9/6, Israel đã thả Chủ tịch Hội đồng Lập pháp (Quốc hội) Palestine Aziz Dweik sau gần một năm giam giữ nhân vật này.

Ông Dweik bị bắt giữ ngày 16/6/2014 khi quân đội Israel mở một chiến dịch quy mô lớn tìm kiếm ba thiếu niên nước này, bị phiến quân Palestine có quan hệ với phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ ở khu Bờ Tây.

Chiến dịch trấn áp trên của quân đội Israel - lớn nhất trong 10 năm qua, đã châm ngòi cho hàng loạt vụ nã rocket từ Dải Gaza, thành trì của Hamas, và rốt cuộc dẫn tới cuộc chiến kéo dài 50 ngày ở dải đất này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục