Israel thông qua kế hoạch xây dựng 1.500 ngôi nhà định cư

Theo tổ chức phi chính phủ Peace Now, chính quyền Israel đã thông qua kế hoạch xây dựng 1.500 ngôi nhà định cư tại khu vực chiếm đóng Bờ Tây.
Israel thông qua kế hoạch xây dựng 1.500 ngôi nhà định cư ảnh 1Khu định cư Ramat Shlomo ở Đông Jerusalem ngày 28/12/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền Israel ngày 6/6 đã thông qua kế hoạch xây dựng 1.500 ngôi nhà định cư tại khu vực chiếm đóng Bờ Tây, bao gồm các ngôi nhà cho khu định cư mới đầu tiên trong khoảng 25 năm trở lại đây.

Nguồn tin từ tổ chức phi chính phủ Peace Now chuyên theo dõi số nhà định cư Do Thái xây dựng trên vùng lãnh thổ Palestine, cho biết một ủy ban thuộc Bộ Quốc phòng Israel đã thông qua kế hoạch này và có thể tiếp tục thông qua kế hoạch xây dựng khoảng 1.000 nhà định cư nữa vào ngày 7/6.

Chính quyền Israel không đưa ra bình luận về kế hoạch trên. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết xây dựng một khu định cư mới cho khoảng 40 gia đình người Do Thái sống tại Amona buộc phải di dời theo lệnh của tòa án.

Theo Peace Now, việc thúc đẩy xây dựng khu định cư mới đầu tiên trong 25 năm qua cũng như xây thêm hàng nghìn nhà định cư cho thấy rằng “giải pháp hai nhà nước không nằm trong kế hoạch của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.”

[Israel sắp xây thêm nhà định cư bất chấp yêu cầu của ông Trump]

Trong những năm gần đây, Israel vốn chỉ tiến hành mở rộng các khu định cư tồn tại từ trước tại Bờ Tây.

Động thái trên diễn ra vào thời điểm Israel và Palestine kỷ niệm 50 năm Cuộc chiến tranh sáu ngày, diễn ra từ 5-10/6/1967 và thời điểm Israel bắt đầu chiếm đóng Bờ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục