Israel thu giữ 4 tấn hóa chất được tuồn lậu vào Dải Gaza

Các nhân viên hải quan và cơ quan Tình báo nội địa Israel đã thu giữ 4 tấn hóa chất NH4Cl tại cửa khẩu Nitzana đang được buôn lậu vào Dải Gaza do Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát.
Israel thu giữ 4 tấn hóa chất được tuồn lậu vào Dải Gaza ảnh 1Số hóa chất bị bắt giữ. (Nguồn: jpost.com)

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv cho biết các nhân viên hải quan và cơ quan Tình báo nội địa Israel (Shin Bet), ngày 3/5, đã thu giữ 4 tấn hóa chất NH4Cl tại cửa khẩu Nitzana - cùng được nước này, Ai Cập và Chính quyền Palestine sử dụng - đang được buôn lậu vào Dải Gaza do Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát.

Hóa chất NH4Cl, còn được gọi là "muối lạnh" hay "Amoni clorua," có thể được dùng làm phân bón phục vụ mục đích dân sự nhưng cũng có thể được sử dụng để chế tạo chất nổ phục vụ mục đích quân sự.

Israel cho rằng số hóa chất này được dùng để chế tạo các tên lửa tầm xa nhằm tấn công vào lãnh thổ nhà nước Do Thái.

Theo Shin Bet, những kẻ buôn lậu có liên hệ với Hamas và chúng đã để lẫn số hóa chất này với muối thường để vận chuyển vào Gaza.

Israel phong tỏa Dải Gaza từ năm 2007 sau khi Hamas nắm quyền kiểm soát tại đây và tiến hành kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển các vật liệu xây dựng và các loại hàng hóa đặc biệt khác vào Gaza do nghi ngờ chúng có thể được Hamas sử dụng để xây hầm ngầm xuyên biên giới và các cơ sở chứa vũ khí của phong trào này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục