Israel triển khai hệ thống Vòm Sắt sau vụ không kích tại Golan

Một ngày sau khi xảy ra vụ không kích nhằm vào các mục tiêu ở Syria, quân đội Israel hôm 19/1 được cho là đã triển khai một số khẩu đội tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) tại các khu vực miền Bắc nước này.
Israel triển khai hệ thống Vòm Sắt sau vụ không kích tại Golan ảnh 1Hệ thống tên lửa Vòm Sắt. (Nguồn: THE JERUSALEM POST)

Một ngày sau khi xảy ra vụ không kích nhằm vào các mục tiêu ở Syria, quân đội Israel (IDF) hôm 19/1 được cho là đã triển khai một số khẩu đội tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) tại các khu vực miền Bắc nước này.

Tờ Sky News Arabic cho hay việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nói trên là nhằm đối phó với các nguy cơ leo thang bạo lực tại khu vực biên giới với Syria và Liban.

Chính quyền Tel Aviv hiện chưa xác nhận việc triển khai các hệ thống Vòm Sắt song Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng ngày khẳng định Israel không từ bỏ quyền phòng thủ trước các mối đe dọa khủng bố và tấn công vào nước này.

Trước đó, theo các nguồn tin từ phong trào vũ trang Hezbollah đang chiến đấu bên cạnh quân đội của Tổng thống Syria Bashar Assad, các trực thăng được cho là của Israel đã bắn hai quả tên lửa vào một đoàn xe quân sự tại Cao nguyên Golan làm sáu binh sỹ thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và sáu thành viên của Hezbollah thiệt mạng.

Vụ không kích này đã dấy lên nhiều lo ngại về các hành động trả đũa với việc lãnh đạo Hezbollah tuyên bố sẵn sàng tấn công lãnh thổ Israel bất cứ lúc nào trong khi một nguồn tin cấp cao tại Iran cũng cho rằng đây là "thời điểm thích hợp" để tấn công vào lãnh thổ Do Thái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục