Israel triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát thực thi lệnh phong tỏa

Khoảng 500 binh sỹ quân đội sẽ tham gia cùng với lực lượng cảnh sát trong các hoạt động như tuần tra, cách ly và đảm bảo an ninh cho một số khu vực; phong tỏa các tuyến đường.
Israel triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát thực thi lệnh phong tỏa ảnh 1Binh sỹ quân đội Israel sẽ tham gia cùng với lực lượng cảnh sát (trong ảnh) trong các hoạt động như tuần tra, cách ly. (Nguồn: Israel Police)

Quân đội Israel ngày 27/3 cho biết sẽ triển khai lực lượng để hỗ trợ lực lượng cảnh sát trong việc tuần tra trên các đường phố nhằm đảm bảo việc thực thi lệnh phong tỏa một phần đất nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Khoảng 500 binh sỹ quân đội sẽ tham gia cùng với lực lượng cảnh sát trong các hoạt động như tuần tra, cách ly và đảm bảo an ninh cho một số khu vực; phong tỏa các tuyến đường và những nhiệm vụ tương tự.

[Nhiều nơi xác lập mức tăng kỷ lục về số người mắc COVID-19]

Ông Jonathan Conricus, một trung tá của quân đội Israel, cho hay theo những biện pháp mới, những binh sỹ trên sẽ không được vũ trang và sẽ hỗ trợ cảnh sát thực hiện những nhiệm vụ trên. Ngoài ra, mỗi tiểu đoàn sẽ được triển khai tại một khu tuần tra của cảnh sát.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, chính phủ Israel đã mở một hầm chống vũ khí nguyên tử tại thành phố Jerusalem nhằm hỗ trợ hoạt động điều phối chiến dịch chống COVID-19.

Theo giới chức Israel, hầm này, có tên gọi là Trung tâm Quản lý Quốc gia (NMC), được xây dựng hơn 1 thập kỷ trước đây trước những lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran và nguy cơ tấn công bằng tên lửa từ phong trào Hồi giáo Hezbollah hoặc Hamas.

NMC có các cơ sở chỉ huy và sinh hoạt, thông với trụ sở chính phủ tại Jerusalem và chân đồi phía Tây hướng về Tel Aviv.

Trong khi đó, tại Afghanistan, giới chức nước này ngày 26/3 cho biết chính phủ đã ra lệnh phóng thích tới 10.000 tù nhân, chủ yếu là phụ nữ, vị thành niên và những người bị ốm để hạn chế tốc độ lây lan của COVID-19.

Động thái này diễn ra sau khi Afghanistan ghi nhận sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong nước và trong bối cảnh hàng chục nghìn người dân nước này từ Iran, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch bệnh trên ở khu vực Trung Đông, trở về nước.

Cũng nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19, tại Cộng hòa Dân chủ Congo, chính quyền nước này cho biết sẽ phong tỏa hoàn toàn thủ đô Kinshasa của nước này trong 4 ngày kể từ ngày 28/3 để kiềm chế dịch bệnh, theo đó việc phong tỏa sẽ diễn ra trong tổng thời gian 3 tuần và không liên tục theo hình thức quay vòng: cứ sau 4 ngày cách ly lại có 2 ngày thành phố trên được dỡ bỏ cách ly và sau đó lại bị cách ly 4 ngày.

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền bang Tây Australia ngày 27/3 cho hay đã cho phép du thuyền MV Artania hiện đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Fremantle cập cảng này sau khi có thêm một hành khách trên du thuyền này được nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị nhiễm SARS-CoV-2.

Du thuyền trên đã bị cách ly ngoài khơi bờ biển Fremantle kể từ ngày 25/3 sau khi 7 hành khách trên tàu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, chính quyền bang Tây Australia đã yêu cầu tàu này neo đậu ngoài khơi và các nhân viên y tế của bang đã lên tàu tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các hành khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục