Israel từ chối tham dự hội nghị hòa bình Trung Đông tại Paris

Ngày 7/11, Israel chính thức từ chối lời mời của Pháp tham dự hội nghị hòa bình Trung Đông tại Paris vào cuối năm 2017.
Israel từ chối tham dự hội nghị hòa bình Trung Đông tại Paris ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9. (Nguồn: EPA)

Theo Reuters, ngày 7/11, Israel chính thức từ chối lời mời của Pháp tham dự hội nghị hòa bình Trung Đông tại Paris vào cuối năm 2017.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ: "(Họ) nói với phái viên của Pháp một cách rõ ràng và chắc chắn rằng lập trường của Israel trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình và đạt được một thỏa thuận sẽ chỉ có được thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính quyền Israel với Palestine" và nhấn mạnh rằng "bất kỳ sáng kiến nào khác, bao gồm sáng kiến này sẽ chỉ làm nền hòa bình tại khu vực trở nên xa vời."

Trước đó, tại một cuộc họp ở Jerusalem với quyền cố vấn an ninh của Israel và cố vấn ngoại giao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, phái viên của Pháp Pierre Vimont đã được thông báo rằng Israel không muốn làm gì với nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán đã bị đổ vỡ vào năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục