Israel xét xử công dân gốc Arab giúp IS chuẩn bị tấn công

Cơ quan an ninh nội địa (Shin Bet) của Israel cho biết đã bắt giữ Anas Haj Yahya, một người Israel gốc Arab bị tình nghi giúp đỡ các chiến binh thuộc IS chuẩn bị âm mưu tấn công nhà nước Do Thái.
Israel xét xử công dân gốc Arab giúp IS chuẩn bị tấn công ảnh 1

Ngày 20/2, Cơ quan an ninh nội địa (Shin Bet) của Israel cho biết đã bắt giữ Anas Haj Yahya, một người Israel gốc Arab bị tình nghi giúp đỡ các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chuẩn bị âm mưu tấn công nhà nước Do Thái.

Theo nguồn tin từ Shin Bet và cảnh sát, Anas Haj Yahya đến từ thị trấn Taibe ở miền Bắc Israel và bị bắt hôm 29/1.

Anas bị đưa ra xét xử hôm 20/2 tại một phiên tòa ở Lod, miền Trung Israel. Sau khi bị thẩm vấn, nghi phạm cho biết đã được chi nhánh IS ở nước ngoài liên hệ để sắp đặt các cuộc tấn công vào một xe buýt tại thủ đô Tel Aviv cũng như nhằm vào binh lính Israel, tuy nhiên kế hoạch đã không được thực hiện.

Cảnh sát đã thu giữ nhiều chứng cứ có liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố, bao gồm chất nổ cùng các hình ảnh và tài liệu quân sự.

Một số người Arập ở miền Bắc Israel đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc có quan hệ với IS và khoảng 50 người Israel gốc Arập hiện được cho là nằm trong hàng ngũ IS tại Syria và Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục