Ít nhất 50 người Ấn Độ bị ngộ độc vì uống nước nhiễm bẩn

Chính quyền đã điều động một đội y tế tới vùng Kanuta, thành phố Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan điều trị cho các nạn nhân vụ ngộ độc và cung cấp thuốc men cho người dân.
Ít nhất 50 người Ấn Độ bị ngộ độc vì uống nước nhiễm bẩn ảnh 1Cung cấp nước cho người dân Ấn Độ. (Nguồn: Gettyimages.com)

Ngày 10/5, ít nhất 50 người đã bị ngộ độc sau khi uống nước nhiễm bẩn tại bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ.

Theo thông báo của quan chức địa phương, vụ việc trên xảy ra tại vùng Kanuta, thành phố Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan. Các nạn nhân đều có triệu chứng buồn nôn và đau bụng.

Chính quyền đã điều động một đội y tế tới khu vực này điều trị cho các nạn nhân vụ ngộ độc và cung cấp thuốc men cho người dân. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu nước ở một số địa điểm tại Kanuta để xét nghiệm.

Đài Truyền thanh Ấn Độ (AIR) dẫn lời một quan chức cao cấp của cơ quan y tế bang Rajasthan cho biết, 41 người được điều trị tại chỗ trong khi các nạn nhân còn lại được chuyển đến bệnh viện ở Jaipur.

Hồi tháng trước, 11 người tại bang Rajasthan đã tử vong với các triệu chứng khó hiểu. Các bác sỹ nghi ngờ các nạn nhân đã uống nước nhiễm bẩn.

Theo các báo cáo, khu vực trên thiếu hệ thống lọc nước đảm bảo vệ sinh và người dân phải sử dụng nước sinh hoạt từ các giếng đào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục