Italy: 1/3 số trường học xuống cấp nghiêm trọng và cần sửa chữa

Cứ trung bình 10 trường học ở Italy thì 1 trường nằm trong khu vực có khả năng ngập úng và 8,4% số trường có khả năng bị hủy hoại vì núi lửa.

32,5% số trường học đã xuống cấp nghiêm trọng và cần sửa chữa, tu bổ khẩn cấp; 41,2% số cơ sở giáo dục các cấp được xây trong khu vực có nguy cơ động đất cao và có nguy cơ sụp đổ nếu như xảy ra các chấn rung mạnh.

Đó là bức tranh về các có sở học đường của nền giáo dục Italy mà Hiệp hội những người bảo vệ môi trường (Legambiente) đưa ra trong một điều tra về chất lượng, cấu trúc và dịch vụ của hệ thống trường học ở nước này. Ngoài những con số báo động nói trên, báo cáo còn chỉ ra cứ trung bình 10 trường học ở Italy thì 1 trường nằm trong khu vực có khả năng ngập úng và 8,4% số trường có khả năng bị hủy hoại vì núi lửa, do được xây gần các khu vực có núi lửa còn đang hoạt động.

Khảo sát trên 94 thủ phủ các tỉnh của Italy cho thấy, các tỉnh miền Bắc là những nơi có trường học hiện đại và kiên cố nhất, đứng đầu là Trento, Pordonenone và Forli. Đứng cuối bảng xếp hạng là các tỉnh miền Nam, vốn nghèo nhất, với các cái tên Enna, Foggia, Matera và Sassari. Thủ đô Rome đứng thứ 66 trong danh sách này, với rất nhiều trường đã cũ và có tỷ lệ xây mới thấp nhất trên cả nước.

Theo Legambiente, có đến 58% số trường trên cả nước Italy đã quá cũ, có tuổi đời trên 40 tuổi, do được xây trước khi các quy định chống động đất được siết chặt hơn nữa vào năm 1974. Chỉ có 3,3% trường được xây trong các năm 2001 đến 2003. Báo cáo của Legambiente cho thấy, chỉ có hơn một nửa số trường học ở Italy đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về an toàn cháy nổ và chống động đất. Do đó, Legambiente đã yêu cầu chính phủ Italy phải chi nhiều hơn nữa cho việc nâng cấp hệ thống trường học ở nước này.

Các số liệu thống kê của Liên minh Châu Âu cho thấy, Italy đứng gần đầu bảng trong khối các nước EU về đầu tư cho giáo dục. Chỉ có 4% GDP của Italy được chi cho khu vực này, chỉ hơn Slovakia (3,8%), Bulgaria (3,5%) và Romania (3%), trong khi tỷ lệ trung bình của khối EU là 5,3%. Italy hiện cũng đứng gần đội sổ EU về tỷ lệ học sinh bỏ học cao (17%) và tốt nghiệp thấp (22,4%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục