Italy ấn định thời điểm trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp

Một quan chức chính phủ Italy cho biết cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch cải cách hiến pháp của Thủ tướng Matteo Renzi sẽ được tiến hành ngày 4/12.
Italy ấn định thời điểm trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 26/9, một quan chức chính phủ Italy cho biết cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch cải cách hiến pháp của Thủ tướng Matteo Renzi sẽ được tiến hành vào ngày 4/12 tới.

Theo Thủ tướng Renzi, kế hoạch cải cách này sẽ mang đến sự ổn định chính trị "hết sức cần thiết" cho đất nước Italy. Thủ tướng Renzi cũng nhiều lần tái khẳng định cam kết sẽ từ chức nếu nhân dân bác bỏ các đề xuất của ông, đó là cắt giảm quyền lực của Thượng viện và giảm số lượng nghị sỹ.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đa số người dân sẽ nói "Không" trong cuộc trưng cầu dân ý. Hiện ông Renzi từ chối nói về tương lai của mình vì không muốn vấn đề này chi phối cuộc thảo luận về trưng cầu dân ý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục