Italy bắt 4 đối tượng nghi buôn người trốn trong cộng đồng di cư

Cảnh sát cơ động Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia, miền Tây Italy, đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi buôn người khi những đối tượng này đang tìm cách lẩn trốn trong số 664 người di cư được cứu.
Italy bắt 4 đối tượng nghi buôn người trốn trong cộng đồng di cư ảnh 1Một chiếc xuồng chở người di cư trên biển Địa Trung Hải. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng tin ANSA, ngày 19/10, cảnh sát cơ động Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia, miền Tây Italy, đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi buôn người khi những đối tượng này đang tìm cách lẩn trốn trong số 664 người di cư được một con tàu của Na Uy cứu trên biển Địa Trung Hải và đưa tới thành phố này.

Những người di cư đã nhận diện những kẻ buôn người này và báo cho cảnh sát. Theo các nhân chứng, 4 đối tượng trên đã điều khiển 2 chiếc thuyền chở người di cư cho tới khi họ được cứu ở ngoài khơi Libya không lâu sau khi rời bến.

Cảnh sát cho biết 4 đối tượng buôn người này đều là người gốc Phi.

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Italy đã bắt hơn 200 đối tượng buôn người. Hầu hết trong số này đều nhanh chóng bị đưa ra xét xử ở các tòa án và chịu các án tù theo nhiều mức khác nhau. Đến nay, hơn 160.000 người di cư đã tới Italy bằng đường biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục