Italy bắt giữ 23 đối tượng, tịch thu hơn 200kg cocaine

Italy đã bắt giữ 23 đối tượng tình nghi và tịch thu 215kg cocaine trong hai chiến dịch truy quét mạng lưới tội phạm buôn lậu ma túy.
Italy bắt giữ 23 đối tượng, tịch thu hơn 200kg cocaine ảnh 1Cảnh sát thu giữ ma túy. Ảnh minh họa. (Nguồn: novinite.com)

Cảnh sát Italy ngày 2/4 đã bắt giữ 23 đối tượng tình nghi và tịch thu 215kg cocaine trong hai chiến dịch truy quét mạng lưới tội phạm buôn lậu ma túy từ Nam Mỹ vào Italy.

Lượng ma túy trị giá khoảng 43 triệu euro (59 triệu USD) nói trên, được cất giấu dưới vở bọc của một kiện hàng chuối trên một tàu chở hàng lớn xuất phát từ Ecuador, đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế và các cán bộ hải quan Italy phát hiện và thu giữ tại phía Nam cảng Gioia Tauro, vùng Calabria.

Trong khi đó, 23 đối tượng bị cáo buộc buôn ma túy từ Italy sang Tây Ban Nha và ngược lại, cũng đã bị bắt giữ trong một hoạt động truy quét khác do các công tố viên chống mafia tại thành phố Naples tiến hành trước đó.

Trước đó, cũng liên quan đến cuộc điều tra này, cảnh sát Italy đã bắt giữ tám kẻ vận chuyển lậu ma túy, tịch thu 232kg gai dầu và 25kg cocaine.

Theo ước tính, khoảng 80% lượng cocaine được "tuồn" từ Nam Mỹ sang thị trường châu Âu thông qua cảng Gioia Tauro. Hoạt động này nằm dưới sự kiểm soát của băng đảng mafia 'Ndrangheta lớn nhất và tàn bạo nhất tại Italy.

Theo nhà chức trách Italy, cảng Goia Tauro đóng một vai trò then chốt trong hoạt động buôn lậu và vận chuyển ma túy lậu. Tại đây, cảnh sát nước này đã bắt giữ khoảng 50% tổng khối ượng ma túy lậu được vận chuyển trên các tàu chở hàng trong thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 7/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục