Italy bắt một loạt nghi can khủng bố âm mưu tấn công Vatican

Sáu người đã bị cảnh sát Italy bắt giữ ở nhiều tỉnh thuộc vùng Lombardy và Piedmon, trong một chiến dịch truy quét khủng bố lớn nhất kể từ đầu năm tại miền Bắc nước này.
Italy bắt một loạt nghi can khủng bố âm mưu tấn công Vatican ảnh 1Moutaharrik Abderrahim, kẻ bị tình nghi có âm mưu tấn công Vatican và sứ quán Israel. (Nguồn: NASA)

Ngày 28/4, 6 người đã bị cảnh sát Italy bắt giữ ở nhiều tỉnh thuộc vùng Lombardy và Piedmon trong một chiến dịch truy quét khủng bố lớn nhất kể từ đầu năm tại miền Bắc nước này.

Tất cả những người này đều mang quốc tịch Maroc và bị cáo buộc đã "tham gia vào các tổ chức khủng bố quốc tế," trong đó có một thanh niên 23 tuổi niên là em trai của một chiến binh nước ngoài từng chiến đấu tại Syria trong lực lượng IS và được cho là đã chết khi chiến đấu hồi năm 2015.

Theo cảnh sát Italy, Abderrahim Moutaharrik, một trong số những người bị bắt, có âm mưu tấn công vào Tòa thánh Vatican trong dịp Năm thánh và vào sứ quán Israel ở Rome.

Moutaharrik đã trao đổi âm mưu này với Mohamed Koraichi, người cùng vợ được cho là đã có mặt ở Syria trong lực lượng IS vào năm ngoái và mới bí mật trở lại miền Bắc Italy.

Cả nhóm người này đều có quen biết nhau, đã sống nhiều năm ở Italy, và Moutaharrik chính là kẻ đã nhận được một thông điệp từ IS thông qua mạng xã hội, khuyến khích người này tiến hành tấn công liều chết vào các mục tiêu quan trọng ở Italy.

Moutaharrik năm nay 28 tuổi và là từng nhà vô địch môn kickboxing ở Thụy Sĩ.

Cảnh sát Italy cho rằng, Moutaharrik muốn tổ chức một mạng lưới Hồi giáo Thánh chiến trong lòng Italy và sẽ tiến hành tấn công khủng bố trong thời gian tới.

Trong quá trình lục soát nhà của các nghi can, các lực lượng chống khủng bố Italy đã tìm thấy nhiều tài liệu có liên quan đến một đường dây chiến binh nước ngoài chiến đấu cho IS.

Đầu tuần này, tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng, IS đang lên kế hoạch tấn công khủng bố ở nhiều nước, trong đó có Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục