Italy bắt nghi can vụ đánh bom đẫm máu ở Pakistan năm 2009

Một công dân Pakistan bị tình nghi dính líu đến vụ đánh bom một khu chợ ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan, hồi năm 2009 đã bị bắt giữ tại Rome.
Italy bắt nghi can vụ đánh bom đẫm máu ở Pakistan năm 2009 ảnh 1Cảnh sát Italy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 26/6, cảnh sát Italy cho biết một công dân Pakistan bị tình nghi dính líu đến vụ đánh bom một khu chợ ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan, hồi năm 2009 - một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước này - đã bị bắt giữ tại Rome.

Ngoài cáo buộc tham gia vụ tấn công ở Pakistan hồi năm 2009 làm 134 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, cảnh sát chống khủng bố cho biết tên này còn che giấu "một nghi can tấn công liều chết có nhiệm vụ tiến hành một vụ tấn công" ở Italy.

Đối tượng trên, sống ở Italy trong thời gian qua, bị bắt giữ tại sân bay Fiumicino ở Rome sau khi bay đến từ Pakistan.

Hồi tháng Tư, Italy thông báo đã triệt phá một nhóm khủng bố Hồi giáo trên đảo Sardinia do hai kẻ từng là vệ sỹ của trùm khủng bố Osama bin Laden cầm đầu. Nhóm này có âm mưu thực hiện một vụ tấn công Tòa thánh Vatican./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục