Italy chấm dứt suy thoái nhưng chưa có dấu hiệu hồi phục kinh tế

Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết, trong Quý 4/2014, nền kinh tế nước này đã chấm dứt suy thoái sau 14 quý liên tiếp chứng kiến tăng trưởng GDP ở mức âm.
Italy chấm dứt suy thoái nhưng chưa có dấu hiệu hồi phục kinh tế ảnh 1Ngân hàng nhà nước Italy. (Nguồn: http://i2.wp.com/)

Phóng viên TTXVN tại Italy trích dẫn báo cáo mới công bố của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết, trong Quý 4/2014, nền kinh tế nước này đã chấm dứt suy thoái sau 14 quý liên tiếp chứng kiến tăng trưởng GDP ở mức âm.

Báo cáo này cho biết trong Quý từ tháng 10 đến tháng 12/2014, tăng trưởng GDP của Italy ở mức 0%. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ Quý 2/2011 tăng trưởng GDP của Italy tính theo Quý không thấp hơn Quý trước. ISTAT vẫn ghi nhận Italy rơi vào suy thoái sâu năm thứ ba liên tiếp.

Theo ISTAT, năm 2014, GDP của nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực đồng euro này giảm 0,4% so với năm 2013. Cơ quan này chưa đưa ra bất cứ nhận định nào về khả năng hồi phục của nền kinh tế Italy, dù trước đó, Ngân hàng nhà nước Italy (Bankitalia) cho rằng, nếu đồng euro tiếp tục yếu và giá dầu được giữ ở mức thấp như hiện tại, xuất khẩu của Italy sẽ gia tăng trong năm 2015 và có thể giúp GDP tăng 0,4% trong năm 2015 và tăng từ 0,5% đến 0,6% trong năm 2016.

Theo nhật báo kinh tế hàng đầu Il Sole 24 Ore, rất khó có thể đưa ra các dự đoán lạc quan về khả năng phục hồi của nền kinh tế Italy trong năm 2015, trong hoàn cảnh tăng trưởng không bền vững và nợ công không giảm, trở thành một gánh nặng lớn đối với đất nước trong khủng hoảng.

Tính đến hết năm 2014, nợ công của Italy ở mức 2.134,9 tỷ euro, giảm 26 tỷ so với tháng 11/2014 nhưng tăng 66,2 tỷ so với khi hết năm 2013.

Hiện tại, nợ công của nước này đang ở mức xấp xỉ 130%, đứng thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục