Italy: Chính phủ ra quy định mới hạn chế số lượng xe ôtô công

Đối mặt với những khó khăn kinh tế, trong nỗ lực giảm chi tiêu công, Chính phủ Italy đã ra một văn bản luật quy định về số lượng xe ôtô công vụ của các cơ quan chính quyền trung ương.
Italy: Chính phủ ra quy định mới hạn chế số lượng xe ôtô công ảnh 1Italy là một trong những nước có số lượng xe công nhiều nhất trong các nước phát triển. (Nguồn: ANSA)

Đối mặt với những khó khăn kinh tế, trong nỗ lực giảm chi tiêu công, Chính phủ Italy đã ra một văn bản luật quy định về số lượng xe ôtô công vụ của các cơ quan chính quyền trung ương.

Theo văn bản sẽ có hiệu lực kể từ đầu năm 2015 này, không một cơ quan văn phòng bộ, ngành dân sự, sở cảnh sát hay các quân binh chủng Quân đội được phép sở hữu quá năm xe ôtô công vụ; số lượng xe cụ thể phụ thuộc vào số lượng nhân sự.

Ngoại lệ chỉ dành cho Thủ tướng và các Bộ trưởng với đặc quyền được sử dụng xe công vụ riêng khi làm việc.

Quy định mới cũng nêu rõ xe công sẽ chỉ được sử dụng cho công vụ và không dùng để đưa đón công chức từ nhà đến công sở hay ngược lại. Việc sử dụng chung xe công vụ và dùng taxi để làm việc được khuyến khích.

Thủ tướng Matteo Renzi phát biểu rằng ông mong muốn tạo ra một bộ máy nhà nước gọn nhẹ và hiệu quả.

Theo số liệu của Chính phủ Italy, kể từ cuối năm 2011 đến nay, số lượng xe công vụ và lái xe đã giảm khoảng 33%; từ 8.619 xuống còn 5.768 xe (tính đến đầu tháng 8/2014).

Lộ trình giảm số lượng xe công của Chính phủ Italy sẽ kết thúc vào cuối năm 2015. Số xe ôtô không còn nằm trong danh sách tài sản công sẽ được bán, tặng các tổ chức từ thiện hoặc hoán đổi chức năng để phục vụ ngành y tế.

Khoảng 50% các khoản tiết kiệm được từ việc giảm số lượng xe công sẽ được chuyển đổi thành các phiếu xe taxi để đảm bảo nhu cầu đi lại làm việc của công chức.

Trong thời gian qua, tình trạng lạm dụng xe công vụ với đèn và còi ưu tiên tại Italy đã tạo nên hình ảnh phản cảm trong dư luận xã hội nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục