Italy - Costa Rica 0-1: Costa Rica vào vòng 1/8, Anh bị loại

Với bàn thắng của Bryan Ruiz, Costa Rica đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Italy 1-0 để giành chiếc vé đầu tiên bảng D vào vòng knock-out World Cup 2014.
Italy - Costa Rica 0-1: Costa Rica vào vòng 1/8, Anh bị loại ảnh 1Ruiz trở thành người hùng của Costa Rica.

Với bàn thắng duy nhất của Bryan Ruiz, Costa Rica đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Italy 1-0 để giành chiếc vé đầu tiên bảng D vào vòng knock-out World Cup 2014.

Đây thực sự là điều vô cùng bất ngờ tại World Cup năm nay khi mà Costa Rica đã có chiếc vé đi tiếp sau khi liên tiếp vượt qua hai "ông lớn" của bóng đá thế giới là Uruguay và Italy. Đây cũng mới chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử họ vượt qua vòng bảng kể từ sau World Cup 1990 trên đất Italy.

Còn với Italy, thất bại này khiến họ sẽ phải bước vào trận đấu "sinh tử" với Uruguay để cạnh tranh chiếc vé còn lại của bảng D. Một trận hòa là vừa đủ nhưng với những gì đang thể hiện không ít người cảm thấy lo cho đội bóng Thiên Thanh.

Còn với đội tuyển Anh, họ đã chính thức bị loại khỏi giải đấu này khi mà ngay cả chính Italy còn đang có nguy cơ bị loại chứ nói gì đến cứu "Tam sư."

Đội hình ra sân:

Italy (4-1-4-1):
Gianluigi Buffon - Abate, Matteo Darmian, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli - Daniele De Rossi - Antonio Candreva, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Thiago Motta - Mario Balotelli.

Costa Rica (4-5-1):
Keylor Navas - Cristian Gamboa, Giancarlo Gonzalez, Michael Umana, Christian Bolanos - Oscar Duarte, Yeltsin Tejeda, Junior Diaz, Celso Borges, Bryan Ruiz - Joel Campbell.

- Địa điểm: Sân Pernambuco, thành phố Recife. Sức chứa 42.610 chỗ ngồi

- Trọng tài: Enrique Osses (Chile)

 

Sau lượt trận đầu tiên, Italy và Costa Rica đang cùng có 3 điểm nhưng với việc Uruguay đánh bại Anh nên cơ hội giành vé đi tiếp của Italy và Costa Rica hoàn toàn trái ngược nhau.

- Nếu giành chiến thắng trước đội tuyển Italy, đội tuyển Costa Rica thì sẽ vào vòng knock-out.

- Nếu chiến thắng Costa Rica, Italy chưa thể có vé đi tiếp. Thậm chí, họ còn có thể bị loại trong trường hợp thua Uruguay, còn Costa Rica hạ Anh ở lượt cuối. Khi đó, cả sẽ cùng có 6 điểm và Italy sẽ bị loại trong trường hợp kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Italy - Costa Rica 0-1: Costa Rica vào vòng 1/8, Anh bị loại ảnh 2Sân vận động Arena Pernambuco.
Italy - Costa Rica 0-1: Costa Rica vào vòng 1/8, Anh bị loại ảnh 3Andrea Pirlo - bộ não của Italy. (Nguồn: Getty Images)
Italy - Costa Rica 0-1: Costa Rica vào vòng 1/8, Anh bị loại ảnh 4Sơ đồ chiến thuật của hai đội.
Trận đấu chính thức bắt đầu. Italy là đội bóng giao bóng trước.
Phút đầu tiên: Andrea Pirlo đã khiến Costa Rica phải đề ra phương án đề phòng. Pirlo có đường chuyền chuẩn xác cho Marchisio nhưng tiếc là người đồng đội của anh lại rơi vào thế việt vị.
Phút thứ 7: Costa Rica đã khiến hàng phòng ngự của Italy giật mình, khi Borges có pha bật cao đánh đầu vượt xà khung thành của Buffon. Đây có thể xem là lời cảnh báo mà đội bóng Trung Mỹ gửi đến Italy ở trận đấu này.
Phút 16: 1/3 thời gian của trận đấu đã trôi qua. Italy dù được đánh giá cao hơn song vẫn chưa thể tạo ra được bất cứ tình huống nào về phía khung thành của Costa Rica.
Phút 22: Trận đấu đang diễn ra khá tẻ nhạt. Italy thi đấu khá cầm chừng để chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, Costa Rica với thể lực tốt hơn vẫn đang miệt mài tấn công nhưng chưa thể làm khó bức tường thành trước cầu môn của Buffon.
Phút 24: Bên ngoài sân, huấn luyện viên Cesare Prandelli đang thúc giục các học trò của mình tăng tốc để gây sức ép lên phần sân của Costa Rica.
Phút 31: Balotelli bỏ lỡ cơ hội vô cùng tuyệt vời sau đường chuyền của Andrea Pirlo. Trong tư thế đối mặt, tiền đạo này có pha tâng bóng tinh tế qua đầu thủ môn Navas nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi.
Phút 33: Balotelli lại có cơ hội để có thể mở tỷ số cho đội tuyển Italy. Lần này, cú sút của Balotelli đã chuẩn xác hơn nhưng lại không thể đánh bại thủ thành Navas.
Phút 37: Costa Rica cũng đã khiến khung thành của Italy phải chao đảo. Bolanos tung ra cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm buộc thủ thành Buffon phải vất vả cản bóng.
Andrea Pirlo đang là cầu thủ chơi hay nhất trên sân. Anh đã không dưới hai lần tung ra những đường chuyền đặt đồng đội vào những tình huống có thể ghi bàn thắng.
Phút 41: Ruiz có đường chuyền chuẩn xác để Duarte thực hiện pha đánh đầu ngược, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.
Phút 42: Tận dụng sai lầm của Giorgio Chiellini, Joel Campbell thoát xuống rất nhanh buộc cầu thủ Italy phải phạm lỗi trong vòng cấm nhưng đã không có tiếng còi nào vang lên.
Ruiz 44: 0-1

Phút 44:
Costa cũng chẳng phải hối tiếc với tình huống Campell ngã trong vòng cấm quá lâu, bởi chỉ 2 phút sau đó Bryan Ruiz đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 bằng pha đánh đầu chính xác. Công lớn trong tình huống này là Diaz, người đã có đường chuyền chuẩn xác.
Hiệp 1 kết thúc: Costa Rica đang tạo nên bất ngờ lớn khi dẫn Italy 1-0. Nếu giữ được kết quả này đến khi kết thúc trận đấu, Costa Rica sẽ giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm lượt trận cuối cùng, đồng thời chấm dứt giấc mơ với người Anh.
Italy - Costa Rica 0-1: Costa Rica vào vòng 1/8, Anh bị loại ảnh 5Pha bóng mà Costa Rica cho rằng họ đáng ra phải được hưởng penalty.
Hiệp 2 bắt đầu: Cassano được tung vào sân để thay cho Motta. Sự có mặt của cầu thủ đang khoác áo Parma được kỳ vọng sẽ tạo nên sựt đột biến khi anh kết hợp với Balotelli trên hàng công.
Italy - Costa Rica 0-1: Costa Rica vào vòng 1/8, Anh bị loại ảnh 6Ruiz ghi bàn mở tỷ số cho Costa Rica.
Phút 52: Italy được hưởng quả đá phạt gần với vòng 16m50 sau khi Cassano bị phạm lỗi. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để Pirlo khẳng định giá trị của mình.
Phút 53: Pirlo thực hiện cú sút phạt thẳng về phía khung thành của Costa Rica. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ này không quá hiểm nên dễ dàng bị Navas cản phá.
Phút 57: Italy có sự thay đổi người thứ 2. Antonio Candreva đã được rút ra để nhường chỗ cho Lorenzo Insign - một cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật.Với sự thay đổi người này Cesare Prandelli dường như muốn Italy chơi gắn kết hơn để khoan thủng hàng phòng ngự Costa Rica.

Phút 59: Buffon đã phải băng lên rất cao để cản phá tình huống phản công rất nhanh mà Costa Rica đã tạo ra. Kinh nghiệm của Buffon rõ ràng là điều mà Italy rất cần lúc này.
Italy - Costa Rica 0-1: Costa Rica vào vòng 1/8, Anh bị loại ảnh 7Buffon khá chậm chạp ở trận đấu này.
Phút 67: Costa Rica đã có những sự điều chỉnh nhân sự. Jose Miguel Cuberovào sân thay cho Yeltsin Tejeda.
Phút 69: Alessio Cerci cũng đã được tung vào sân để thay cho Claudio Marchisio - người đã tỏ ra xuống sức. Marchisio chính là người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Italy tại World Cup 2014.
Phút 74: Italy vẫn đang miệt mài tấn công nhưng những tình huống tấn công của đội bóng áo Thiên Thanh tỏ ra khá bế tắc và lúng túng trong cách triển khai bóng. Trong khi đó, Costa Rica vẫn đang chơi phòng ngự chủ động và không lùi về quá sâu.
Italy - Costa Rica 0-1: Costa Rica vào vòng 1/8, Anh bị loại ảnh 8Cổ động viên Italy đang cầu nguyện cho đội nhà.
Phút 80: Ruiz, người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm này của trận đấu đã ra sân, để nhường chỗ cho Brenes.
Phút 84: Costa Rica có được tình huống rất nguy hiểm. Urena đã có cơ hội tung ra dứt điểm sau pha chạy chỗ thông minh, nhưng cú sút của anh lại không thể vượt qua Chiellini.
Thời gian còn lại của trận đấu, Italy dù đã thi đấu nỗ lực song họ đã không thể nào có được một lần chọc thủng lưới đối phương. Với kết quả này, Costa Rica đã chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out, Italy phải "sinh tử" với Uruguay còn Anh đã bị loại
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục