Italy đã triệu tập Đại sứ Áo về kế hoạch kiểm soát biên giới

Bộ Ngoại giao Italy đã triệu tập Đại sứ Áo Rene Pollitzer sau khi Vienna cho biết nước này có thể sẽ thiết lập các trạm kiểm soát nhằm ngăn chặn người di cư vượt qua biên giới giữa hai nước.
Italy đã triệu tập Đại sứ Áo về kế hoạch kiểm soát biên giới ảnh 1Lực lượng binh sỹ Áo. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 4/7, Bộ Ngoại giao Italy đã triệu tập Đại sứ Áo Rene Pollitzer sau khi Vienna cho biết nước này có thể sẽ thiết lập các trạm kiểm soát nhằm ngăn chặn người di cư vượt qua biên giới giữa hai nước.

Trong một thông cáo, bộ trên cho biết Đại sứ Pollitzer đã được triệu đến trụ sở Bộ Ngoại giao Italy tại Rome sau "tuyên bố của Chính phủ Áo về việc triển khai binh sỹ tới (cửa ngõ) Brenner."

[Áo sẽ triển khai quân đội tại biên giới với Italy để ngăn người di cư]

Năm ngoái, Italy từng cảnh báo rằng hành động này sẽ vi phạm các quy định của Liên minh châu Âu về tự do đi lại.

Trước đó cùng ngày, các quan chức của Bộ Quốc phòng Áo cho biết 4 xe bọc thép đã được triển khai tới gần biên giới với Italy và Vienna sẽ thiết lập kiểm soát tại tuyến đường cửa ngõ Alpine nhộn nhịp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục