Italy đặt mức cảnh báo an ninh cao nhất sau vụ khủng bố ở Pháp

Italy đã đặt mức cảnh báo an ninh cao nhất sau vụ xả súng kinh hoàng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp ngày 7/1, làm ít nhất 12 người thiệt mạng.
Italy đặt mức cảnh báo an ninh cao nhất sau vụ khủng bố ở Pháp ảnh 1Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. (Nguồn: AP)

Italy đã đặt mức cảnh báo an ninh cao nhất sau vụ xả súng kinh hoàng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp ngày 7/1, làm ít nhất 12 người thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Bộ trưởng Nội vụ nước này Angelino Alfano đã tổ chức họp khẩn cấp thảo luận về vụ khủng bố ở nước Pháp láng giềng, đồng thời đưa ra các biện pháp để đảm bảo an ninh tối đa cho Italy.

Các nguồn tin nội vụ cho hay Italy đã nâng mức báo động chống khủng bố cao nhất ngay sau khi xảy ra sự kiện. An ninh đã được tăng cường trước các cơ quan của chính phủ, Tòa thánh Vatican và các cơ quan đại diện nước ngoài ở thủ đô Rome và các thành phố lớn.

Bộ trưởng Nội vụ Alfano cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban phân tích chiến lược chống khủng bố để đánh giá tình hình. Ủy ban này tập hợp nhiều chuyên gia chống khủng bố của các lực lượng an ninh tình báo.

Italy đã nhận được không ít đe dọa khủng bố trong thời gian qua, sau khi tham gia lực lượng quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên quan vụ xả súng tại Pháp, trong một thông cáo báo chí ngắn phát chiều 7/1, Tòa thánh Vatican tuyên bố bày tỏ "sự ghê tởm" trước vụ tấn công khủng bố ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo. Theo Tòa thánh Vatican, cuộc tấn công này có hai mục tiêu, một là khủng bố, hai là tấn công vào tự do ngôn luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục