Italy đề xuất sử dụng vũ lực để ngăn truy bức người Công giáo

Ngoại trưởng Italy cho biết cộng đồng quốc tế cần phải nhanh chóng hành động để chấm dứt các cuộc truy bức người Công giáo, cũng như có biện pháp để hỗ trợ các nhóm thiểu số tôn giáo khác.
Italy đề xuất sử dụng vũ lực để ngăn truy bức người Công giáo ảnh 1Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni. (Nguồn: huffingtonpost.it)

Trả lời phỏng vấn với báo giới Italy ngày 7/4, Ngoại trưởng nước này Paolo Gentiloni cho biết cộng đồng quốc tế cần phải nhanh chóng hành động để chấm dứt các cuộc truy bức người Công giáo, cũng như có biện pháp để hỗ trợ các nhóm thiểu số tôn giáo khác.

Theo ông Gentiloni, trong số các biện pháp cần được sử dụng, không loại trừ khả năng quân sự.

Động thái này diễn ra 1 ngày sau khi Giáo hoàng Francis I lên tiếng chỉ trích Phương Tây và các nước Hồi giáo đã làm ngơ trước những vụ tấn công và truy bức diễn ra ngày càng nhiều nhằm vào cộng đồng thiểu số Công giáo ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có vụ giết hại 150 sinh viên Kenya chỉ vì họ là những tín đồ Công giáo.

Trả lời nhật báo hàng đầu "Corriere della Sera," Ngoại trưởng Italy cho rằng thế giới đã im lặng quá lâu trước những cuộc bức hại các nhóm thiểu số tôn giáo trong nhiều năm qua, như những vụ thanh lọc sắc tộc ở Nam Tư cũ cách đây 20 năm và hiện đang bất lực chứng kiến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng các phong trào Hồi giáo thánh chiến đang ngày càng lan rộng ở Trung Đông và Bắc Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục