Italy điều tra IS thâm nhập vào châu Âu qua dòng người nhập cư

Cảnh sát Italy đang tiến hành một cuộc điều tra khả năng các phần tử khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng trà trộn vào dòng người nhập cư trái phép từ Bắc Phi vào Italy bằng đường biển.
Italy điều tra IS thâm nhập vào châu Âu qua dòng người nhập cư ảnh 1Những người nhập cư trái phép vừa được giải cứu trên biển Địa Trung Hải. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin Nội vụ Italy cho hay Viện công tố Palermo, Sicily, và cảnh sát đang tiến hành một cuộc điều tra khả năng các phần tử khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trà trộn vào dòng người nhập cư trái phép từ Bắc Phi vào Italy bằng đường biển.

Trong khi đó, theo nhật báo Il Messaggero, cuộc điều tra này được tiến hành sau khi tình báo Italy cho rằng đảo Sicily có thể trở thành "cửa ngõ" thâm nhập Italy và châu Âu của các phần tử khủng bố gốc Arab.

Tình báo Italy cảnh báo rằng nhiều khả năng đã có một số thành viên của IS tìm cách thâm nhập vào Italy bằng cách trà trộn vào những người nhập cư trái phép và có thể đã được một số phần tử khác đang sống trên đất Italy với giấy tờ hợp pháp tiếp tay và hỗ trợ.

Những người này chủ yếu là những người nhập cư gốc Bắc Phi khác đã định cư ở Italy từ nhiều năm nay.


Tờ báo này cũng cho biết cảnh sát Italy đang truy lùng năm kẻ bị tình nghi là khủng bố trà trộn vào dòng nhập cư trái phép vào nước này. Những kẻ này được cho là đã đến Italy từ Syria và Libya.

Trước đó, từ tháng 10/2014, một cơ quan điều tra khác ở đảo Sicily, Viện công tố thành phố Catania cũng đã đặt ra những nghi vấn đối với ba người mang quốc tịch Ai Cập được cứu cùng với những người nhập cư khác trên một con thuyền trên biển Địa Trung Hải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục