Italy đối mặt nguy cơ thiếu lao động vì dân số ngày càng già

Theo báo cáo, Italy có 6 triệu người ở độ tuổi từ 65 đến 75; 4 triệu người, tương đương 7,6% dân số ở tuổi từ 75 đến 84 và 1,7 triệu người ở độ tuổi từ 85 trở lên.
Italy đối mặt nguy cơ thiếu lao động vì dân số ngày càng già ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo thống kê được đưa ra trong bản Báo cáo sức khỏe quốc gia năm 2014 của trường Đại học Cattolica ở Rome hôm 30/3, trung bình cứ năm người Italy thì một người có tuổi từ 65 trở lên.

Việc dân số già đi đang trở thành một gánh nặng đối với đất nước này.

Theo báo cáo trên, Italy có 6 triệu người ở độ tuổi từ 65 đến 75; 4 triệu người, tương đương 7,6% dân số ở tuổi từ 75 đến 84 và 1,7 triệu người ở độ tuổi từ 85 trở lên.

Trong số này, số cụ trên 100 tuổi đã tăng từ 6.100 cụ vào thời điểm 2002 lên gần gấp ba, với 16.390 cụ vào cuối năm 2013, trong đó có 83,2% là nữ giới.

Một thống kê khác cho thấy, trong vòng 10 năm, kể từ 2002 đến 2012, tuổi thọ của nam giới đã tăng 2,4 tuổi, đạt trung bình 79,6, trong khi nữ giới tăng 1,4 tuổi, đạt trung bình 84,4 tuổi.

Tuổi thọ của người dân ngày càng cao tạo áp lực rất lớn lên quỹ phúc lợi xã hội trong bối cảnh Italy đang chìm trong khủng hoảng kinh tế.

Đồng thời, việc dân số già đi khiến Italy có nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng lao động trong tương lai gần.

Do đó, Cơ quan phụ trách an sinh xã hội Italy (INPS) quyết định kể từ tháng 1/2016, sẽ tăng tuổi hưu của người lao động nam thêm bốn tháng, lên 66 tuổi 7 tháng, trong khi của lao động nữ là 65 tuổi 7 tháng.

Trước đó, vào năm 2010, chính phủ của Thủ tướng Berlusconi đã đưa ra một quyết định về việc cứ ba năm, INPS và các Bộ Lao động và Bộ Kinh tế sẽ xem xét lại về việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.

Điều đó có nghĩa là đến năm 2019, Italy sẽ lại xem xét khả năng tăng hoặc giảm tuổi nghỉ hưu để điều chỉnh mức chi của các quỹ lương hưu, vốn đang phình ra ngày càng nhiều, do dân số Italy đang có tuổi trung bình thuộc loại cao nhất châu Âu.

Nếu tuổi thọ trung bình của người Italy tiếp tục tăng, vào năm 2050, rất có thể tuổi về hưu của người lao động Italy sẽ là 70./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục