Italy giải cứu hơn 1.500 người nhập cư tại eo biển Sicily

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 29/3 cho biết 1.569 người nhập cư đã được giải cứu trong 11 chiến dịch riêng rẽ tại eo biển Sicily.
Italy giải cứu hơn 1.500 người nhập cư tại eo biển Sicily ảnh 1Người di cư được đưa tới cảng Messina sau khi được cứu sống ngoài khơi bờ biển Sicily hồi tháng 5/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP dẫn thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 29/3 cho biết 1.569 người nhập cư đã được giải cứu trong 11 chiến dịch riêng rẽ tại eo biển Sicily.

Theo thông báo, tàu Diciotti của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã tiếp cận và giải cứu 774 người, trong đó có 125 phụ nữ và 5 trẻ em, trên 4 chiếc xuồng cao su và 1 chiếc thuyền.

Trong khi đó, ba tàu khác của Hải quân Italy cũng đã giải cứu được hơn 660 người nhập cư trong các chiến dịch, trong khi một tàu của quân đội Đức đã đón 105 người nhập cư.

Với gần 1.500 người nhập cư được giải cứu ở Địa Trung Hải vào cuối tuần qua, có những lo ngại rằng điều kiện thời tiết ổn định trên biển vào mùa Xuân sẽ làm gia tăng số người nhập cư tìm cách tới châu Âu trong thời gian tới.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), khoảng 17.500 người nhập cư đã tới Italy kể từ đầu năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục