Italy giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong dự thảo ngân sách 2017

Hạ viện Italy đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2017 và giai đoạn 2017-2019, trong đó đáng chú ý là việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (IRES) từ 27,5% xuống còn 24% trong năm 2017.
Italy giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong dự thảo ngân sách 2017 ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, với 290 phiếu thuận và 118 phiếu chống, Hạ viện Italy ngày 28/11 đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2017 và giai đoạn 2017-2019.

Dự thảo trên đang chờ Thượng viện thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, Thủ tướng Italy Matteo Renzi nhấn mạnh kế hoạch ngân sách trên có nhiều điểm thuận lợi, trong đó đáng chú ý là việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (IRES) từ mức 27,5% hiện nay xuống còn 24% trong năm 2017.

Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến nông nghiệp (IRPEF), thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản đóng góp an sinh xã hội thu từ các hộ kinh doanh cá nhân cũng được cắt giảm.

Trong khi đó, Chính phủ Italy dự kiến chi 1 tỷ euro (1,6 tỷ USD) cho quỹ bảo đảm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những người hưởng lương hưu dưới mức 1.000 euro (hơn 1.058 USD) cũng sẽ được trợ cấp thêm từ 30-50 euro/tháng.

Ngoài việc tăng mức đầu tư công thêm 12 tỷ euro (12,71 tỷ USD) cho giai đoạn 2017-2019, dự thảo ngân sách cũng đã nâng chỉ tiêu thâm hụt ngân sách lên 2,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay và 2,3% trong năm 2017, cao hơn so với mục tiêu trước đó lần lượt là 2,3% và 1,8%.

Cũng theo dự thảo trên, Chính phủ Italy sẽ chi 113 triệu euro (119 triệu USD) cho ngân sách y tế quốc gia năm 2017. Bên cạnh đó, khoản ngân sách dành cho những người mất khả năng lao động cũng được tăng thêm từ 400 triệu euro (hơn 423,5 triệu USD) lên 450 triệu euro (hơn 476,4 triệu USD).

Thủ tướng Matteo Renzi hy vọng người dân Italy đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc thúc đẩy dự thảo ngân sách đã được Hạ viện thông qua, chỉ vài ngày trước cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp dự kiến diễn ra ngày 4/12 tới.

Ông Renzi cũng khẳng định cho dù phe phản đối cải cách hiến pháp giành thắng lợi trong cuộc trưng cầu ý dân, thì nội dung kế hoạch ngân sách này vẫn "không thay đổi"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục