Italy: Giữ vị trí nhà sản xuất motor, xe gắn máy hàng đầu châu Âu

Cho đến nay, ở quy mô thế giới, ngành công nghiệp sản xuất motor, xe gắn máy được coi là không bị ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế.
Italy: Giữ vị trí nhà sản xuất motor, xe gắn máy hàng đầu châu Âu ảnh 1Triển lãm mô tô, xe gắn máy nổi tiếng thế giới EICMA ở Milan. (Nguồn: ANSA)

Triển lãm về motor, xe gắn máy danh tiếng EICMA lần thứ 72 đã được khai mạc tại Cung Hội chợ Fiera di Rho (thành phố Milan, miền Bắc Italy) hôm 4/11, với sự góp mặt của hơn 1.000 gian hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Cho đến nay, ở quy mô thế giới, ngành công nghiệp sản xuất motor, xe gắn máy được coi là không bị ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế.

Theo số liệu của Hiệp hội thương mại Confindustria và Hiệp hội Motor, Xe gắn máy ANCMA, riêng trong năm 2014, tại Italy, tăng trưởng của ngành này đạt 6,8% với 11.045 lượt đăng ký (tính đến tháng 10). Trong 5 năm qua, sản lượng sản xuất loại phương tiện này ở quy mô thế giới đã tăng 39%.

Trong dịp triển lãm lần này, rất nhiều mẫu xe mới đã được các nhà sản xuất đưa ra giới thiệu với công chúng. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động Hội thảo, trao đổi về cách sử dụng, các công nghệ kỹ thuật, an toàn, các phụ kiện dành cho người yêu thích sử dụng xe motor, gắn máy cũng được tổ chức.

Phát biểu trong buổi khai mạc, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Italy, ông Maurizio Lupi phát biểu rằng ngành sản xuất motor, xe gắn máy là một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế Italy và cũng là ngành có những tín hiệu khả quan nhất nên chính phủ Italy sẽ xem xét hỗ trợ ngành này.

Hiện nay, Italy vẫn là nhà chế tạo, sản xuất motor, xe gắn máy hàng đầu ở châu Âu. Tuy nhiên, đại diện cho chính phủ Italy và Ban Tổ chức EICMA cũng khẳng định sẽ xem xét các biện pháp để khuyến khích người dân chia sẻ phương tiện giao thông sử dụng năng lượng truyền thồng và sử dụng các phương tiện giao thông "xanh" như xe đạp hoặc xe điện. Sản lượng sản xuất xe đạp tại Italy đã tăng khoảng 22% trong năm qua.

Hàng năm, lượng lượt khách đến thăm triển lãm EICMA trung bình đạt khoảng 25 triệu. Điều này cho thấy, 100 năm sau triển lãm EICMA lần đầu tiên, cuộc triển lãm này vẫn luôn là biểu tượng cho những cảm hứng tự do đến từ "triết lý di chuyển trên phương tiện hai bánh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục