Italy: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối Thủ tướng Renzi

Hàng chục nghìn người đã tuần hành qua trung tâm thủ đô Rome để phản đối đạo luật cải cách thị trường lao động của Thủ tướng Italy Matteo Renzi.
Italy: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối Thủ tướng Renzi ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: Guardian)

Reuters đưa tin, ngày 28/3, hàng chục nghìn người đã tuần hành qua trung tâm thủ đô Rome để phản đối đạo luật cải cách thị trường lao động của Thủ tướng Italy Matteo Renzi.

Cuộc biểu tình do FIOM, nghiệp đoàn công nhân luyện kim, tổ chức. Lãnh đạo FIOM Maurizio Landini, nhân vật được nhiều người cho là có khả năng trở thành lãnh đạo tương lai của phe cánh tả ở Italy, đang cố gắng tập hợp phe cánh tả rời rạc thành một phong trào mà ông gọi là "liên minh xã hội" chống Thủ tướng Renzi.

Ông Landini cáo buộc vị thủ tướng 40 tuổi này đang đưa Đảng Dân chủ (PD) của ông ta nghiêng quá nhiều về lập trường trung dung, từ bỏ các giá trị truyền thống của đảng cầm quyền theo đường lối trung tả này.

Về phần mình, ông Renzi cho rằng biện pháp cải cách thị trường lao động (Đạo luật Việc làm - có hiệu lực từ tháng trước) của ông sẽ giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp ở mức kỷ lục, vốn lên đến 42% đối với nhóm người ở độ tuổi dưới 25.

Cuộc biểu tình này còn có sự tham gia của lãnh đạo đảng cánh tả SEL Nichi Vendola và một số nghị sỹ cảnh tả nổi bật trong chính đảng PD của ông Renzi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục