Italy hy vọng kinh tế hồi sinh nhờ triển lãm Milan Expo 2015

Vượt qua những vụ bê bối tham nhũng và tranh cãi về chi phí trong quá trình chuẩn bị, Triển lãm Thế giới Expo 2015 tại thành phố Milan, Italy, đã chính thức mở cửa.
Italy hy vọng kinh tế hồi sinh nhờ triển lãm Milan Expo 2015 ảnh 1Buổi khai mạc Milan Expo 2015. (Nguồn: AFP)

Vượt qua những vụ bê bối tham nhũng và tranh cãi về chi phí trong quá trình chuẩn bị, Triển lãm Thế giới Expo 2015 tại thành phố Milan, Italy, đã chính thức mở cửa chào đón du khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới từ ngày 1/5 và diễn ra trong sáu tháng, mang theo kỳ vọng giúp hồi sinh nền kinh tế đất nước hình chiếc ủng nằm bên bờ Địa Trung Hải.

"Chúng tôi cược rằng Expo sẽ giúp khởi động lại đất nước," Thủ tướng Italy Matteo Renzi phát biểu trong buổi lễ khai mạc có sự tham gia biểu diễn của giọng hát opera lừng danh Andrea Boccelli và nghệ sỹ dương cầm Lang Lang.

Trong bối cảnh đang phải chật vật chống đỡ nền kinh tế khó khăn sau hơn 1 thập niên trì trệ, Italy chỉ có thể chi 3 tỷ euro cho Expo 2015, một con số quá khiêm tốn nếu so với việc Trung Quốc từng chi tới 50 tỉ USD cho một triển lãm tương tự tại Thượng Hải cách đây 5 năm.

Mặc dù vậy, giới chức Italy hy vọng danh tiếng của thành phố Milan về ẩm thực, thiết kế và thời trang sẽ là “thỏi nam châm” thu hút hàng triệu du khách.

Các nhà tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 20 triệu lượt khách tham quan đến với Expo 2015 trong sáu tháng tới, bao gồm hơn 1 triệu lượt đến từ Trung Quốc.

Trong vòng một năm qua, Italy đã vượt qua Mỹ, Anh trở thành điểm đến lớn nhất của các nhà đầu tư Trung Quốc. Expo 2015 do đó được kỳ vọng sẽ là nền tảng thu hút đầu tư nước ngoài.

Với chủ đề "Nuôi dưỡng hành tinh, Năng lượng cho cuộc sống," các nhà tổ chức Milan Expo 2015 hướng tới mục đích quảng bá các nhà hàng, các nhãn hiệu hàng tiêu dùng đẳng cấp thế giới của Milan cùng ngành kinh doanh thực phẩm-nông nghiệp từng mang lại cho Italy doanh thu xuất khẩu 27 tỷ euro trong năm ngoái.

Ông Riccardo Monti, Phụ trách Cơ quan thương mại Italy (ICE), đánh giá Milan Expo là một "cơ hội tuyệt vời để giới thiệu với thế giới về vai trò đầu đàn của Italy trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và các công nghệ liên quan," với hàng nghìn đoàn doanh nghiệp dự kiến sẽ tới thăm các công ty của Italy trong vòng sáu tháng diễn ra triển lãm.

Trong khi đó, ông Francesco Galietti, chuyên gia đối ngoại thuộc tổ chức tư vấn Policy Sonar có trụ sở ở Rome, cho rằng một di sản của sự kiện này có thể là sự nổi lên của Italy như một "mục tiêu thu mua" trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp, ở thời điểm mà nguồn cung nông nghiệp đang chuyển trọng tâm từ Nga sang Trung Đông.

Ngân hàng Intesa Sanpaolo dự báo Expo 2015 với sự tham gia của 145 nước sẽ giúp thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng, góp phần đưa Italy ra khỏi cuộc suy thoái kéo dài ba năm nay. Triển lãm tạo ra 735 việc làm và có sự đóng góp công sức của 18.000 tình nguyện viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục